Bắt đầu từ ngày 12/10, hoạt động tiêm chủng được thực hiện tại nhiều điểm trên toàn tỉnh, tập trung vào các khu vực chịu thiệt hại nặng nề sau mưa lũ. Ngay trong ngày đầu triển khai, 337 liều vắc xin và huyết thanh đã được tiêm, trong đó có 200 liều vắc xin uốn ván và 137 liều huyết thanh chống uốn ván. Đối tượng được ưu tiên là người dân trực tiếp tham gia dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả sau bão, hoặc những trường hợp có vết thương hở do dao cứa, dẫm phải đinh, gỗ, vật nhọn, dễ nhiễm trùng khi tiếp xúc với nước bẩn, rác thải.

Song song với việc tiêm phòng, các cán bộ y tế của CDC Thái Nguyên còn tư vấn, hướng dẫn người dân cách xử lý vết thương, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường, chủ động phòng tránh các bệnh truyền nhiễm có thể phát sinh sau ngập lụt. Tất cả các khâu tiêm chủng được thực hiện đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.
Nguồn vắc xin và huyết thanh do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hỗ trợ, với tổng số 10.000 liều vắc xin uốn ván và 10.000 liều huyết thanh SAT, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ tại Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.
Theo kế hoạch, chương trình tiêm phòng miễn phí sẽ được CDC Thái Nguyên duy trì trong những ngày tới, nhằm giúp người dân sớm ổn định sức khỏe và phòng ngừa hiệu quả bệnh uốn ván – căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính do ngoại độc tố của trực khuẩn Clostridium tetani gây ra, thường xâm nhập qua vết thương hở. Việc tiêm vắc xin uốn ván sớm giúp phòng bệnh hiệu quả, đồng thời giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng, biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.
Hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Nguyên không chỉ thể hiện sự chủ động của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh sau thiên tai, mà còn là hành động thiết thực bảo vệ sức khỏe nhân dân, giúp người dân an tâm hơn trong hành trình khắc phục hậu quả sau bão lũ.
Nguồn: CDC Thái Nguyên