Bệnh nhi tắc ruột sau khi nhuốt hạt nở

PV (tổng hợp)
Hẳn nhiều bạn đã từng thấy hoặc chơi với hạt nở nhiều màu – những hạt nhỏ xíu, tròn xinh, khi ngâm nước sẽ phồng to lên trông rất đẹp mắt đúng không nào? Nhưng các bạn có biết không, loại hạt này có thể rất nguy hiểm nếu chẳng may nuốt phải.

Ngày 1/11, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận cấp cứu cho một bé trai 14 tháng tuổi ở Hà Nội vì nuốt phải vài hạt nở khi đang chơi cùng anh chị. Mẹ của bé kể lại: “Con tưởng đó là kẹo nên đã cho vào miệng. Đến đêm con nôn nhiều, bụng trướng lên nên tôi đưa con đi viện ngay".

Khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã chụp X-quang và siêu âm, phát hiện trong bụng bé có vật lạ gây tắc ruột. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ tìm thấy bốn hạt nở nằm trong ruột non của bé. Rất may, em được phát hiện kịp thời nên không phải cắt ruột. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định và sắp được xuất viện.

Các bác sĩ cấp cứu bệnh nhi nuốt phải hạt nở. Ảnh: Bệnh viện nhi T.Ư.
Các bác sĩ cấp cứu bệnh nhi nuốt phải hạt nở. Ảnh: Bệnh viện nhi T.Ư.

Hạt nở là một loại đồ chơi bằng nhựa, thường có kích thước rất nhỏ (chỉ khoảng 2–5 mm). Khi gặp nước, chúng có thể phồng to gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần! Chính vì thế, nếu trẻ nhỏ nuốt phải, hạt sẽ tiếp tục trương nở trong bụng, gây tắc ruột, khó thở hoặc đau bụng dữ dội.

Các bác sĩ cho biết, hạt nở được làm từ chất polyme siêu thấm nước. Dù bản thân chất này không độc, nhưng nhiều loại hạt nở bị pha thêm phẩm màu hoặc hóa chất, có thể gây ngộ độc hoặc kích ứng cho trẻ. Nhiều nước trên thế giới đã cảnh báo hoặc cấm bán loại đồ chơi này cho trẻ nhỏ.

Hạt nở được lấy ra sau ca phẫu thuật.
Hạt nở được lấy ra sau ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện nhi T.Ư.

Để phòng tránh tai nạn đáng tiếc, các bác sĩ khuyên rằng: Cha mẹ chỉ nên cho trẻ chơi đồ chơi phù hợp với lứa tuổi, có nguồn gốc rõ ràng; không để trẻ dưới 3 tuổi chơi với hạt nở hoặc đồ chơi có chi tiết nhỏ; người lớn cần quan sát kỹ, tránh để trẻ bỏ đồ vật vào miệng; nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải hạt nở hoặc vật lạ, dù chưa có triệu chứng, cần đưa đến bệnh viện ngay để được kiểm tra.

Hạt nở trông rất xinh xắn, nhưng không phải là đồ ăn! Nếu muốn chơi hạt nở, hãy chơi cùng người lớn để vừa vui vừa an toàn. Chúng ta cùng nhau nói “không” với đồ chơi nguy hiểm, để mỗi ngày đều là một ngày vui, khỏe và an toàn!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bệnh nhi tắc ruột sau khi nhuốt hạt nở tại chuyên mục Thuốc - Bác Sỹ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thuốc - Bác Sỹ khác

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc nghi bị làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng. Trong đó, có loại thuốc có thể dùng cho trẻ em trên 1 tuổi.