Cặp chị em song sinh, người Thủ khoa, người Á khoa đầu vào trường Y, chênh nhau đúng 0,1 điểm

Thu Trà
Cư dân MXH đã nhanh chóng soi ra Thủ khoa và Á khoa đầu vào của trường ĐH Y Dược TP. HCM có nhiều điểm tương đồng thú vị, bất ngờ thay họ lại là 2 chị em song sinh.

Những ngày qua, các trường ĐH đã đồng loạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Dù mức điểm chuẩn năm nay tăng khá cao, nhưng khắp cả nước, nhiều sĩ tử vui mừng khi đã đỗ nguyện vọng mà mình mong muốn. 

Cặp chị em song sinh, người thủ khoa, người á khoa đầu vào trường Y, chênh nhau đúng 0,1 điểm - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tại trường ĐH Y Dược TP.HCM mức điểm chuẩn của 2 ngành học hot nhất là Y khoa và Răng Hàm Mặt vẫn giữ mức điểm cao kỷ lục lần lượt là 28,2 và 27,65 điểm. Một mức điểm cao đối với rất nhiều học sinh. Tuy nhiên, trong danh sách trúng tuyển năm nay đã ghi nhận thủ khoa đầu vào có số điểm vô cùng thuyết phục là Ngô Khánh Vân với 29,45 điểm, xếp sau là á khoa đầu vào cũng chỉ chênh người đứng đầu 0,1 điểm tên Ngô Thanh Vân.

Cặp chị em song sinh, người thủ khoa, người á khoa đầu vào trường Y, chênh nhau đúng 0,1 điểm - Ảnh 2
Trường ĐH Y Dược TP. HCM

 

Có một sự liên quan không hề nhẹ ở đây, nên sau khi danh sách được công bố, nhiều cư dân mạng đã tìm hiểu và không hỏi bất ngờ khi 2 sĩ tử Ngô Khánh Vân và Ngô Thanh Vân lại có ngày sinh giống y chang nhau, kể cả đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên đều tương đồng. Đặc biệt, số báo danh của cả hai là 2 số liên tiếp và đều đến từ 1 cụm thi.

Cặp chị em song sinh, người thủ khoa, người á khoa đầu vào trường Y, chênh nhau đúng 0,1 điểm - Ảnh 4

Sự thật bất ngờ, hóa ra Ngô Khánh Vân và Ngô Thanh Vân là 2 chị em sinh đôi. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, cả 2 cô bạn đã có một mùa thi rất tốt. Cùng tham dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên, Khánh Vân có số điểm 3 môn Toán - Hóa - Sinh lần lượt là 9,2 - 9,5 - 9,5, Thanh Vân cũng xuất sắc không kém khi cũng đạt số điểm lần lượt là 8,6 - 9,5 - 10. Với thành tích đáng ngưỡng mộ này, 2 cô bạn đã đứng đầu trong danh sách trúng tuyển ngành Răng Hàm Mặt - ĐH Y dược TP.HCM.

Cặp chị em song sinh, người thủ khoa, người á khoa đầu vào trường Y, chênh nhau đúng 0,1 điểm - Ảnh 1
2 chị em song sinh cùng đõ trường ĐH Y Dược TPHCM

Được biết 2 chị em đều là cựu học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Bình Dương. Suốt khoảng thời gian đi học, hầu như năm nào 2 cô gái cũng được học chung 1 lớp, nhưng phải đến tận lớp 12, Khánh Vân và Thanh Vân mới trao đổi bài vở và giúp đỡ nhau học nhiều hơn. Có lẽ vì lý do này mà cặp đôi song sinh quyết định chung 1 ngành để hỗ trợ lẫn nhau.

Chia sẻ trên báo Tri Thức Trẻ, Khánh Vân cho biết, ngành học mà 2 chị em lựa chọn được sự định hướng từ gia đình. Vì vậy để chuẩn bị cho mục tiêu này, cả 2 đã lên kế hoạch học tập, chăm chỉ ôn luyện miệt mài từ năm lớp 10. Đến hè năm lớp 11, cả hai bắt đầu ôn luyện, hết học kỳ I của năm lớp 12, Khánh Vân và Thanh Vân đã hoàn thành xong chương trình lớp 12 và dành thời gian còn lại của năm học để luyện tập, giải đề.

Nhận được tin báo trúng tuyển, 2 cô bạn đã rất vui và ngay lập tức báo tin cho bố mẹ. Đây là kết quả của sự kiên trì bền bỉ, cố gắng và luôn hướng tới mục tiêu đã đặt ra. Được sự tư vấn và định hướng tận tình từ gia đình hy vọng sắp tới Khánh Vân và Thanh Vân có thể vững vàng tâm thế để chuẩn bị cho cuộc sống đại học của mình thật vui vẻ và ý nghĩa. 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cặp chị em song sinh, người Thủ khoa, người Á khoa đầu vào trường Y, chênh nhau đúng 0,1 điểm tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.