Cập nhật danh sách các địa phương công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10

Minh Hồng
Tính tới ngày 4/3, đã có 15 tỉnh, thành công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, trong đó, hơn một nửa tổ chức thi tuyển với chỉ ba môn.

Trong số gần 15 tỉnh, thành đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, có hơn một nửa tổ chức thi tuyển với chỉ ba môn.

Trong đó, tổ hợp Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh được nhiều địa phương lựa chọn cho thí sinh dự thi gồm: Phú Thọ, Khánh Hòa, Bình Dương, Kon Tum, Thái Nguyên. 

Một số địa phương khác cũng chọn 3 môn như Nam Định, Hải Phòng, Cần Thơ nhưng thay Tiếng Anh bằng Ngoại ngữ, tức thí sinh có thể chọn một thứ tiếng khác do Sở Giáo dục các tỉnh quy định cụ thể. Cao Bằng là địa phương đầu tiên công bố bốn bài thi để tuyển sinh vào lớp 10, gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Vật lý. 

Thí sinh thi vào lớp 10 ở Hưng YênNinh Bình sẽ làm bài thi tổ hợp/tổng hợp cùng với các môn thi chính thức được công bố vào khoảng tháng 4. Một số tỉnh thành như Đồng Tháp, Quảng Trị, Vĩnh Long có hình thức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển vào lớp 10.

Ở tất cả các địa phương, ngoài các môn thi chung, thí sinh có nguyện vọng vào các trường THPT chuyên phải thi thêm môn chuyên.

Cập nhật danh sách các địa phương công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 1

Hiện, nhiều tỉnh, thành chưa công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 nhưng cơ bản các địa phương này sẽ duy trì hình thức giống năm ngoái. 

Hà Nội chưa công bố phương án tuyển sinh nhưng dự kiến vẫn tổ chức bốn môn thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thứ tư được chọn từ Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Môn thi thứ tư này hiện chưa được công bố, khiến nhiều nhà trường, phụ huynh, học sinh lo lắng trong bối cảnh phải học online kéo dài từ đầu năm học. Năm ngoái, môn này được thành phố công bố vào ngày 12/3.

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm của các tỉnh, thành do Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, UBND tỉnh quyết định. Phương thức, số lượng môn thi vào lớp 10 ở từng địa phương thường được giữ ổn định trong thời gian dài.

Tuy nhiên, trong ba năm qua, do ảnh hưởng của COVID-19, kế hoạch thi vào lớp 10 của nhiều địa phương bị xáo trộn. TP.HCM, địa phương vốn nhiều năm tổ chức thi ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ thì năm ngoái phải chuyển sang xét tuyển do trở thành tâm dịch của cả nước vào đúng thời điểm thi. Hải Phòng, Hà Nội năm 2020 cũng phải bỏ một môn thi để giảm áp lực cho học sinh.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cập nhật danh sách các địa phương công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 tại chuyên mục Tuyển Sinh - Du Học của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Tuyển Sinh - Du Học khác