Cậu bạn 10 tuổi được 6 công ty công nghệ hàng đầu mời thực tập khi sở hữu TOEIC 900

Tổng hợp
Nguyễn Nam Long, một cậu học sinh lớp 4 có 3 năm kinh nghiệm lập trình Scratch, Python và C# Unity. Ngoài ra, Nam Long còn sở hữu TOEIC 900 và khả năng nói tiếng Anh thành thạo.

Với niềm đam mê lập trình từ nhỏ, Nguyễn Nam Long ( lớp 4, trường tiểu học Nguyễn Văn Luông, TP. Hồ Chí Minh) đã mày mò tự tìm hiểu và khiến mọi người bất ngờ với trình độ tương đương sinh viên IT năm cuối. Sau 3 năm, Nam Long đã có kinh nghiệm thành thạo những chương trình lập trình như Unity, Scratch, Python.

 Cậu bạn 10 tuổi được 6 công ty công nghệ hàng đầu mời thực tập khi sở hữu TOEIC 900 - Ảnh 3
Nguyễn Nam Long - cậu học sinh lớp 4 có niềm đam mê lập trình.

Ngoài tự học từ Youtube, Nam Long còn nhận được sự hướng dẫn từ bố. Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bố cậu bé cũng là dân công nghệ và am hiểu về lập trình. Anh cho Nam Long tiếp xúc với lập trình từ năm lớp 1 và chủ yếu dạy cho cậu bé những kiến thức cơ bản và để con mình tự tư duy và thực hành. Nhờ vào sự hướng dẫn từ bố, Nam Long có thể viết hướng dẫn chơi game cho người dùng hoặc thực hiện viết code cho các dự án game.

 Cậu bạn 10 tuổi được 6 công ty công nghệ hàng đầu mời thực tập khi sở hữu TOEIC 900 - Ảnh 1
Nam Long và bố.

Chia sẻ với báo Dân Việt, bố của Nam Long kể: "Con thích lập trình lắm. Sáng 8h ngủ dậy con ăn sáng rồi ngồi máy tính đến trưa ra ăn cơm. 1h chiều con lại tiếp tục ngồi học đến 7h tối. Ăn tối xong con lại ngồi máy đến 11h đêm".

 Cậu bạn 10 tuổi được 6 công ty công nghệ hàng đầu mời thực tập khi sở hữu TOEIC 900 - Ảnh 2
"thần đồng" công nghệ thông tin Nam Long

Hiện tại, Nam Long vẫn chưa hoàn thành các chương trình lập trình game. Nhưng cậu đã kiếm tiền từ việc dạy kèm Scratch cho các bạn người Úc và Canada. Với TOEIC 900, Nam Long dễ dàng trao đổi với các bạn 'học viên' của mình bằng tiếng anh như người bản xứ. Ngoài ra, trước đó Nam Long còn từng tham dự 16 cuộc thi Toán, Khoa học bằng tiếng anh và đều mang về giải thưởng khiến gia đình tự hào.

 Cậu bạn 10 tuổi được 6 công ty công nghệ hàng đầu mời thực tập khi sở hữu TOEIC 900 - Ảnh 4
Ngoài việc học ra, Nam Long còn dạy thêm lập trình cho 3 bạn ở Úc, Pháp và Canada

Mới đây, anh Nam - bố của Nam Long còn cho biết thêm cậu đã nhận được 6 lời mời đề nghị thực tập từ các công ty IT. Gia đình đã chọn một công ty về lập trình game blockchain thuộc top 3 ở Việt Nam. Chú hy vọng đây sẽ là bệ phóng để Nam Long được phát huy khả năng và niềm đam mê của mình.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cậu bạn 10 tuổi được 6 công ty công nghệ hàng đầu mời thực tập khi sở hữu TOEIC 900 tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.