Cậu bạn lọt top 1% điểm Toán cấp Tiểu học cao trên thế giới

Bùi Khôi Nguyên, lớp 5, có điểm thi môn Toán bậc tiểu học thuộc top 1% thế giới, theo chương trình phổ thông quốc tế của Vương quốc Anh.

Khôi Nguyên, trường Tiểu học An Bình, TP Thủ Đức, được vinh danh tại lễ trao chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel cho gần 1.000 học sinh lớp 5, 9, 11 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, sáng 16/3. Đây là những học sinh theo chương trình tích hợp ở các trường công lập của thành phố.

Khôi Nguyên cho biết chưa từng đi học thêm, kể cả môn tiếng Anh. Thời gian trên lớp, em tập trung tối đa vào bài học, sau đó ôn tập, chuẩn bị bài trước để nắm chắc kiến thức.

"Em thích môn Toán và Khoa học nên luôn muốn tìm thêm cách giải mới ngoài phương pháp thầy cô dạy trên lớp", Khôi Nguyên chia sẻ. "Em mong muốn trở thành lập trình viên trong tương lai".

Khôi Nguyên (phải) cùng anh trai tại lễ trao chứng chỉ, sáng 16/3.
Khôi Nguyên (phải) cùng anh trai tại lễ trao chứng chỉ.
Năm ngoái, em Bùi Trọng Nguyên - anh trai Khôi Nguyên, cũng giành được thành tích tương tự. Ông Bùi Đức Nguyện, 42 tuổi, bố Khôi Nguyên, cho biết hai con trai gần tuổi nhau, cùng yêu thích môn Toán nhưng ít trao đổi, thường tự lo bài vở của mình. Gia đình không can thiệp vào việc học của con, chỉ đưa ra khung thời gian và kỷ luật sinh hoạt.

Sau giờ học ở trường, Khôi Nguyên sẽ chơi bóng rổ hoặc bóng đá. Buổi tối, em học bài khoảng hai tiếng và đi ngủ trước 22h. Mỗi tuần, Khôi Nguyên có hai giờ để chơi game, nếu vượt sẽ bị trừ vào thời gian của tuần sau. Ông Nguyện đánh giá Khôi Nguyên hoạt bát và năng động, thích leo núi và đặt câu hỏi với mọi thứ xung quanh.

"Năm lớp 3, khi nghe mẹ hướng dẫn anh trai giải Toán, Khôi Nguyên cũng 'xông' vào cùng giải và thích Toán từ đó. Mẹ thường xin những đề Toán vui cho con giải. Nói đúng hơn thì con chơi với Toán chứ không học Toán", ông Nguyện kể.

Khôi Nguyên (thứ hai từ trái qua) được vinh danh tại lễ trao chứng chỉ.
Khôi Nguyên (thứ hai từ trái qua) được vinh danh tại lễ trao chứng chỉ.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết nâng cao năng lực tiếng Anh, dạy các môn Toán, Khoa học bằng tiếng Anh theo chương trình chuẩn quốc tế, với đầu ra là các chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới là một mục tiêu được chú trọng.

"Những thành tích xuất sắc mà học sinh TP HCM đạt được đã chứng minh chất lượng của chương trình tiếng Anh tích hợp và hướng đi đúng đắn của ngành giáo dục thành phố", ông Hiếu nói.

Năm học 2022-2023, tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT dự thi chứng chỉ Pearson Edexcel được đánh giá đạt trở lên ở môn Toán. Tỷ lệ học sinh đạt điểm giỏi môn này dao động 70-86%, tùy cấp học. Riêng cấp THPT, 31% học sinh dự thi đạt điểm tuyệt đối (9), cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của thế giới (19%).

Ở môn Khoa học và Tiếng Anh, gần như toàn bộ học sinh THPT đạt. Con số này ở bậc THCS là 96%.

Đề án dạy và học môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp theo khung chương trình quốc gia Anh và Việt Nam (còn gọi là chương trình tiếng Anh tích hợp) được UBND thành phố cho phép triển khai tại các trường công lập cách đây gần chục năm, theo hình thức tự nguyện.

Học sinh tham gia đề án được học chương trình Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và học thêm 8-15 tiết mỗi tuần với giáo viên nước ngoài, ở ba môn Toán, tiếng Anh và Khoa học. Học phí dao động 3-4 triệu đồng một tháng.

Chuẩn đầu ra của chương trình là chứng chỉ Pearson Edexcel với tên gọi iPrimary (tiểu học), iLowerSecondary (THCS) và Tú tài quốc tế International GCSE (THPT). Để lấy được chứng chỉ này, học sinh phải trải qua kỳ thi với ba môn là tiếng Anh, Toán và Khoa học bằng tiếng Anh.

(Theo VNE)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cậu bạn lọt top 1% điểm Toán cấp Tiểu học cao trên thế giới tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Được tin bạn Nguyễn Bảo Quyên và bạn Nguyễn Mỹ Gia Hân cùng học lớp 5G, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng mái tóc của mình cho các bệnh nhân ung thư thông qua “Doanh nghiệp xã hội mạng lưới ung thư vú Việt Nam” khiến thầy cô và các bạn trong trường đều rất nể phục.

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này