Cầu truyền hình Olympia đầu tiên của năm 2019 "về tay" chuyên Phan Bội Châu

Chi Đặng
Cậu bạn Trần Thế Trung (lớp 11A3, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu) đã lần đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về trường và cũng là thí sinh đầu tiên góp mặt tại chung kết Olympia 19.

Trong cuộc thi Quý đầu tiên chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19, cậu bạn Trần Thế Trung, học sinh lớp 11A3 - Chuyên Lý trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An đã giành vòng nguyệt quế, mang cầu truyền hình đầu tiên về với ngôi trường chuyên Nghệ An.

Cậu bạn Nguyễn Thế Trung liên tục dẫn đầu đoàn đua và thể hiện sự cách biệt rõ ràng về điểm số với 3 thí sinh còn lại là  Bùi Hậu Giang (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng), Ninh Thành Vinh (THPT Tây Thụy Anh, Thái Bình) và Nguyễn Hoàng Minh (THPT Trần Phú, Hà Nội).

Phần thi Khởi động ấn tượng của Thế Trung.

Ở phần thi Khởi động đầu tiên, Thế Trung hoàn thành gói 12 câu hỏi của mình với 100 điểm, 3 nhà leo núi còn lại chỉ giành được 60 điểm.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, Hoàng Minh đã nhanh chóng suy luận đáp án chính xác và đưa ra câu trả lời “Sóng thần”. Với câu trả lời đúng, Hoàng Minh giành được 60 điểm, vươn lên dẫn đầu với 130 điểm. Thế Trung ở vị trí thứ 2 với 110 điểm, Thành Vinh và Hậu Giang đều được 70 điểm.

Kết thúc phần thi Tăng Tốc, Thành Vinh được 110 điểm, Hậu Giang 120 điểm, Thế Trung 160 điểm và Hoàng Minh vẫn dẫn đầu với 200 điểm.

Ở phần thi cuối cùng, Thế Trung, Thành Vinh và Hậu Giang đều trọn gói 80 điểm và sử dụng ngôi sao hi vọng. Kết thúc hành trình leo núi, Thế Trung giành vòng nguyệt quế với số điểm 240, Hoàng Minh giành 235 điểm, Hậu Giang 85 điểm và Thành Vinh 25 điểm.

Trần Thế Trung là chủ nhân của tấm vé đầu tiên dự Chung kết Olympia năm thứ 19. (Ảnh: VTV)

Như vậy, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu chính là cầu truyền hình đầu tiên của Olympia năm thứ 19 với gương mặt xuất sắc là Trần Thế Trung.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cầu truyền hình Olympia đầu tiên của năm 2019 "về tay" chuyên Phan Bội Châu tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này