Chân vịt cay Tứ Xuyên soi dưới kính hiển vi, dân mạng tá hỏa khi biết sự thật sau vẻ ngon lành

Hồng Ngọc
Chân vịt cay Tứ Xuyên là món ăn hiện đang được nhiều người săn đón. Được khen ngon nhưng chất lượng thực sự của nó vẫn là một dấu hỏi lớn.

Mới đây, một tài khoản TikTok có tên @kinhhienvi đã tiến hành soi món chân vịt cay Tứ Xuyên dưới kính hiển vi và phát hiện sự thật vô cùng bất ngờ. Đây là món ăn được đóng gói trong một chiếc bao đựng thực phẩm. Đã nhiều người ăn thử và khen ngon nhưng chất lượng của nó thế nào thì không ai biết.

Chân vịt cay Tứ Xuyên soi dưới kính hiển vi, dân mạng tá hỏa khi biết sự thật trong lớp tủy xương - Ảnh 1
Sự thật được phát hiện sau khi soi món chân gà cay Tứ Xuyên dưới kính hiển vi.

Người này dùng kính hiển vi soi đã cho ra kết quả: "Phần da của chân vịt rất trắng trái ngược với phần tủy xương bên trong màu thâm đen và chứa nhiều vi khuẩn. Như vậy, có thể kết luận món chân vịt cay Tứ Xuyên được làm từ chân vịt để lâu này và xử lý bằng hương liệu, chất tẩy trắng và hóa chất bảo quản".

Chân vịt cay Tứ Xuyên soi dưới kính hiển vi, dân mạng tá hỏa khi biết sự thật trong lớp tủy xương - Ảnh 2
Lớp da ở phía bên ngoài rất trắng, khác hẳn với phần tủy xương bên trong.
Chân vịt cay Tứ Xuyên soi dưới kính hiển vi, dân mạng tá hỏa khi biết sự thật trong lớp tủy xương - Ảnh 3
Phía trong phần tủy xương là cả một thế giới vi khuẩn.

Sau khi biết được kết luận rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận thể hiện sự bất ngờ trước chất lượng của sản phẩm này. Món ăn có thể ngon miệng nhưng tiềm ẩn nguy hiểm không hề nhỏ. Chính vì thế, nếu thử một lần cho biết thì được chứ ăn nhiều không nên chút nào cả!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Thi Robot KC Bot và VEX IQ mở rộng

Ngày 6/4, đã diễn ra Ngày hội STEM huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê”.

Những thanh niên xung phong ở "chảo lửa" Điện Biên

Cách đây 70 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng với người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giành một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến thắng ấy có những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP).