Dự chương trình có chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội.
Báo cáo tại hội nghị, anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hà Nội cho biết, năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên tổ chức Đội Thủ đô hoạt động trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trước yêu cầu mới, công tác Đội được triển khai theo hướng chủ động thích ứng, tăng cường phối hợp giữa các cấp, từng bước kiện toàn tổ chức và duy trì hoạt động liên tục, không để quá trình chuyển đổi ảnh hưởng đến việc học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động của thiếu nhi.
Toàn thành phố hiện có 1.394 liên đội, 29.093 chi đội với 1.215.404 đội viên và 296.910 nhi đồng. Trong năm học, các cấp bộ Đội đã kết nạp mới 93.875 đội viên; bồi dưỡng, giới thiệu 41.473 đội viên lớn ưu tú để xem xét kết nạp Đoàn.
Đáng chú ý, công nghệ số ngày càng được đưa vào hoạt động Đội thông qua các nội dung STEM, AI, robotics, trải nghiệm số, “Sinh hoạt Đội số”, ứng dụng mã QR tại các địa chỉ đỏ và số hóa hồ sơ. Qua đó, hoạt động Đội ngày càng gần gũi hơn với môi trường học tập và đời sống của thiếu nhi trong thời đại số.
Bước vào năm học 2026-2027, Hội đồng Đội TP. Hà Nội triển khai chương trình công tác với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Làm theo lời Bác - Rèn đức, luyện tài - Vững bước tương lai”.
Một trong những trọng tâm được xác định là đổi mới mạnh mẽ phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, gắn giáo dục truyền thống với những trải nghiệm gần gũi như “Hành trình đến với địa chỉ đỏ”, giao lưu với nhân chứng lịch sử, sinh hoạt dưới cờ và Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”. Các phong trào “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, phong trào Trần Quốc Toản tiếp tục được duy trì, đổi mới theo hướng thiết thực.
Cùng với đó, tổ chức Đội sẽ được củng cố theo hướng vững mạnh toàn diện; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt liên đội, chi đội, sao nhi đồng; triển khai các mô hình “Chi đội 3 tốt”, “Liên đội 3 tốt” và Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2024-2028.
Đặc biệt, Hội đồng Đội TP. Hà Nội đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển tổ chức Đội tại các trường phổ thông ngoài công lập; mỗi xã, phường có cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn phấn đấu thành lập ít nhất một liên đội trong năm học. Công tác đào tạo, bồi dưỡng Ban Chỉ huy Đội, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, giáo viên phụ trách công tác Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi cũng được chú trọng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, hoạt động Đội tiếp tục mở rộng các sân chơi khoa học, công nghệ, STEM/STEAM, robotics, AI, ngoại ngữ và tin học; đồng thời trang bị cho thiếu nhi kỹ năng sử dụng internet an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân và ứng xử có trách nhiệm trên môi trường số.
Gắn công tác Đội với chuyển đổi số
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên đánh giá cao sự chủ động, thích ứng của Hội đồng Đội TP. Hà Nội trong một năm học có nhiều thay đổi, đồng thời đề nghị tập trung củng cố tổ chức Đội, mở rộng môi trường hoạt động và chăm lo toàn diện hơn cho thiếu nhi.
Đối với năm học 2026-2027, chị Hồ Hồng Nguyên cho rằng công tác Đội cần vượt lên trên việc duy trì các hoạt động truyền thống, thường xuyên đặt câu hỏi về vai trò của tổ chức Đội trong xây dựng thế hệ tương lai. Những đội viên hôm nay sẽ là lực lượng trực tiếp học tập, lao động, kiến tạo Thủ đô trong giai đoạn 2030-2045.
“Dù chúng ta có bao nhiêu nhiệm vụ, bao nhiêu sứ mệnh, bao nhiêu giá trị mang lại, thì việc đầu tiên và căn cốt nhất chính là việc giáo dục về mặt lý tưởng, giáo dục về nhân cách cho thiếu nhi Việt Nam. Dù có bao nhiêu năm, dù có bao nhiêu bối cảnh mới, vẫn phải nhắc lại chúng ta phải làm tốt nhất việc này”, chị Hồ Hồng Nguyên khẳng định.
Theo chị Hồ Hồng Nguyên, phương thức tổ chức hoạt động cần được đổi mới, hiện đại hơn, gắn với chuyển đổi số và giảm cách truyền đạt thụ động để tạo cơ hội cho thiếu nhi được làm chủ phong trào.
Một nhiệm vụ được chị Hồ Hồng Nguyên đặc biệt lưu ý là củng cố tổ chức Đội sau khi sắp xếp các cơ sở giáo dục. Hà Nội dự kiến giảm từ hơn 800 liên đội xuống còn 612 liên đội.
Điều quan trọng, theo chị Hồ Hồng Nguyên, không chỉ nằm ở việc xác định số lượng mà phải nhanh chóng ổn định nhân sự, mô hình hoạt động, bảo đảm mọi thiếu nhi, dù ở điểm trường chính, điểm trường hay phân hiệu, đều có cơ hội bình đẳng tham gia hoạt động Đội.
Bên cạnh xây dựng tổ chức, một trọng tâm khác là tạo môi trường để trẻ em được chăm lo, bảo vệ, lắng nghe và phát triển toàn diện. Chị Hồ Hồng Nguyên lưu ý cần quan tâm đến những nhóm trẻ em đặc thù như trẻ em ở các xã đảo, con em công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà trọ.
Chị Hồ Hồng Nguyên đề nghị các chương trình hỗ trợ cần hướng tới những thay đổi thực chất trong cuộc sống, tâm lý và tương lai của trẻ em, thay vì chỉ dừng lại ở những phần quà theo dịp.


|
Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2025-2026. Có 11 Hội đồng Đội xã, phường được vinh danh là đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua; 18 liên đội xuất sắc được trao Cờ thi đua của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội. Hội nghị cũng trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao tại Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ XXXI, năm 2026, gồm 11 giải Nhất, 20 giải Nhì, 29 giải Ba và 48 giải Khuyến khích. |









