Chàng trai mê Sử liên tiếp thắng 2 cuộc thi Tự hào Việt Nam, Đường lên đỉnh Olympia

Bảo Bối
Trong 2 ngày liên tiếp, Vũ Bùi Đình Tùng (lớp 12, Hải Phòng) vô địch cuộc thi Tự hào Việt Nam và giành vé vào chung kết năm Olympia.

Vũ Bùi Đình Tùng (SN 2003), trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng, giành chiến thắng thuyết phục tại cuộc thi quý 2 Đường lên đỉnh Olympia ngày 27/3. Trước đó một ngày (26/3), Tùng cũng xuất sắc vượt qua hàng nghìn thí sinh giành giải nhất cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV do Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Nam sinh chia sẻ, Lịch sử là môn học em yêu thích từ nhỏ, bản thân lúc nào cũng tìm thấy sự thú vị ở môn học này. Em luôn tìm các cuốn sách về lịch sử, hoặc mượn sách giáo khoa lịch sử của các anh chị khóa trước để học. Bên cạnh đó, Tùng cũng xem các phim tài liệu, biên niên sử; nghe chuyện kể của các nhân chứng lịch sử để bồi đắp kiến thức, hiểu sâu sắc về lịch sử văn hóa, dân tộc. Sau khi học xong lịch sử, em thường hệ thống lại kiến bằng bảng biểu câu hỏi, trắc nghiệm.

Chàng trai mê Sử liên tiếp thắng 2 cuộc thi Tự hào Việt Nam, Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 1

10X chia sẻ, việc học tập lịch sử văn hóa dân tộc giúp củng cố kiến thức và bồi đắp lòng yêu nước, tự tôn dân tộc cho bản thân. “Mặt khác, việc phát triển thành một công dân toàn cầu với thế hệ trẻ chúng em nay không chỉ có ngoại ngữ, tin học mà phải có kiến thức lịch sử văn, hóa dân tộc. Ngoại ngữ, tin học là phương tiện còn lịch sử, văn hóa dân tộc là kim chỉ nam, nền tảng để người trẻ như chúng em phát triển toàn diện, tự tin hội nhập; giới thiệu và tự hào về lịch sử, văn hóa đất nước Việt Nam ra toàn thế giới”, Tùng nói.

Đình Tùng được các thầy cô, bạn bè nhận xét là chàng trai đa tài, và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Là học sinh chuyên Toán, cậu tham gia tích cực các cuộc thi viết, từng đạt giải Ba phần thi bài viết, thơ cuộc thi “Đoàn trong trái tim tôi” do Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức năm 2021.

Ở cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” năm nay, Tùng đạt giải nhất tuần 1, vòng thi trực tuyến cá nhân. Tại vòng thi cấp thành phố Tùng đạt 210 điểm phần thi trắc nghiệm (xếp thứ 2) và đạt điểm cao nhất phần thi viết.

Tại vòng chung kết xếp hạng toàn quốc, 10X người Hải Phòng xuất sắc trở thành nhà vô địch Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV, năm học 2021 – 2022, với 437 điểm.

Mang cầu truyền hình Chung kết Olympia về Hải Phòng sau 11 năm

Tại cuộc thi quý 2, Đường lên đỉnh Olympia phát sóng ngày 27/3, Đình Tùng chiến thắng áp đảo 3 thí sinh cùng chơi, giành vé vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, mang điểm cầu trực tiếp thứ 2 của năm nay của chương trình về với Hải Phòng.

Chàng trai mê Sử liên tiếp thắng 2 cuộc thi Tự hào Việt Nam, Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 4

Nam sinh vỡ oà cảm xúc khi mang cầu truyền hình trận chung kết năm về Hải Phòng sau 11 năm và cho trường THPT chuyên Trần Phú sau 14 năm chờ đợi.

Ở phần Khởi động, Đình Tùng là thí sinh tạm dẫn đầu với số điểm 50. Ba thí sinh khác Phan Văn Khải (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Trần Ngô Tuấn Khoa (trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam), Phan Lê Thúc Bảo (trường THPT Chuyên Quốc học Huế) lần lượt có 40, 30 và 20 điểm.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa cần tìm với năm chữ cái. Trải qua hàng ngang thứ nhất và thứ hai, Văn Khải, Thúc Bảo và Tuấn Khoa lần lượt bấm chuông xin giải ô chữ nhưng đều cho không đúng, mất quyền trả lời từ khoá.

Đình Tùng là người duy nhất tiếp tục phần thi Vượt chướng ngại vật. Tùng tiếp tục chọn thêm câu hỏi gợi ý có đáp án là "tím". Nhờ đó, Tùng giải được từ khóa Vượt chướng ngại vật là "tia UV". Trả lời đúng từ khoá, Đình Tùng nâng số điểm lên 120, bỏ xa các đối thủ cùng chơi. Văn Khải đứng thứ hai với 50 điểm, Tuấn Khoa và Thúc Bảo cùng sở hữu 30 điểm.

Chàng trai mê Sử liên tiếp thắng 2 cuộc thi Tự hào Việt Nam, Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 2
Đình Tùng giành vé vào chơi trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

Tiếp đến là phần thi Tăng tốc, Đình Tùng có phần đánh mất phong độ, nhưng tiếp tục dẫn đầu với 140 điểm. Ở phần thi Về đích, chênh lệch điểm số không nhiều giữa các thí sinh cùng chơi, Đình Tùng quyết định lựa chọn ba câu 20-30-20 điểm.

Tùng trả lời đúng cả ba câu hỏi, đặc biệt chọn Ngôi sao hy vọng trong câu hỏi cuối cùng có giá trị 20 điểm. Kết thúc phần thi Về đích, nam sinh ghi được thêm 100 điểm, nâng tổng điểm lên 230 điểm.

Ở phần chơi của Văn Khải và Tuấn Khoa, Đình Tùng nhấn chuông và giành điểm trong ba câu hỏi để nâng điểm số chung cuộc của cậu lên thành 310 điểm. Kế đến là Thúc Bảo 110 điểm, Văn Khải 75 và Tuấn Khoa 70 điểm.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chàng trai mê Sử liên tiếp thắng 2 cuộc thi Tự hào Việt Nam, Đường lên đỉnh Olympia tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Việc làm tốt của Nhật Phương

Trong lớp 4A, trường Tiểu học Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, Hà Nội), cô bạn Bùi Nhật Phương nổi bật với vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ, thân thiện.

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Được tin bạn Nguyễn Bảo Quyên và bạn Nguyễn Mỹ Gia Hân cùng học lớp 5G, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng mái tóc của mình cho các bệnh nhân ung thư thông qua “Doanh nghiệp xã hội mạng lưới ung thư vú Việt Nam” khiến thầy cô và các bạn trong trường đều rất nể phục.

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.