Chiêm ngưỡng độ hoành tráng của 12 sân vận động diễn ra World Cup

Nguyễn Hà
Giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2018 sẽ được diễn ra tại 12 sân vận động ở Nga từ ngày 14/6 đến ngày 15/7.

1. Sân vận động Luzhniki (Moscow)

Đây là sân vận động lớn nhất tại World Cup 2018, với sức chứa lên đến 81.000 chỗ ngồi. Nơi đây sẽ diễn ra các trận khai mạc và trận chung kết.

Ngoài ra có các trận vòng bảng gồm: Nga - Saudi Arabia, Đức - Mexico, Bồ Đào Nha - Morocco và Đan Mạch - Pháp.

2. Sân vận động Saint Peterburg

Sân vận động Saint Petersburg được thiết kế bởi kiến trúc sư người Nhật Kisho Kurosawa. Có hình dáng giống như một chiếc thuyền phi hành. Sân vận động này được xây mới và tọa lạc trên đảo Krestovsky. Sân được mở cửa chính thức vào 4/2017, một đặc điểm của sân vận động này là luôn có nhiệt độ 15 độ C dù bên ngoài thời tiết có như thế nào. Sức chứa của sân này khoảng 68.134 người.

3. Sân vận động Rostov Arena

Sân vận động có sức chứa 45.145 người, sẽ diễn ra 4 trận vòng bảng gồm: Brazil - Thụy Sỹ, Uruguay - Saudi Arabia, Hàn Quốc - Mexico và Iceland -

 4. Sân vận động Volgograd

Sân vận động Volgograd được xây dựng vào năm 1958 và là sân nhà của câu lạc bộ Rotor Volgograd. Tuy nhiên, sân bóng thành phố Volgograd đã bị phá hủy vào năm 2014 và hiện được xây mới và hoàn thiện để phục vụ cho giải bóng đá sắp tới...

5. Sân vận động Nizhny Novgorod

Đây là Sân vận động được xây dựng dành riêng cho World Cup 2018 và sẽ được tố chức 4 trận đấu vòng bảng gồm: Thụy Điển - Hàn Quốc,, Argentina - Croatia, Anh - Panama và Thụy Sỹ - Costa Rica. Sức chứa của sân vận động này là: 45,331 người.

6. Sân vận động Kaliningrad

Sân có sức chứa 35.212 người và sẽ diễn ra 4 trận đấu vòng bảng gồm: Croatia - Nigeria, Serbia - Thụy Sỹ, Tây Ban Nha - Morocco, Anh - Bỉ. Sau World Cup 2018, đây sẽ là sân nhà của CLB Baltika Kaliningrad.

7. Sân vận động Yekaterinburg 

Sân vận động Trung tâm sẽ có tên gọi Yekaterinburg trong suốt mùa giải World Cup 2018. Yekaterinburg tọa lạc ở Yekaterinburg, Nga. Sân có sức chứa 35.696 chỗ ngồi, sẽ được sử dụng để thi đấu 4 trận ở vòng loại chung kết World Cup 2018.

8. Sân vận động Kazan 

Đây là sân nhà của CLB Rubin Kazan, SVĐ này bắt đầu xây dựng vào tháng 5/2010 và đã hoàn thành vào tháng 7/2013. Nơi đây sẽ diễn ra 4 trận đấu vòng bảng gồm: Pháp - Australia, Iran - Tây Ban Nha, Ba Lan - Colombia và Hàn Quốc - Đức. Ngoài ra sẽ tổ chức 1 trận vòng 1/16 và 1 trận tứ kết.

9. Sân vận động Spartak Stadium

Đây là sân nhà của CLB Spartak Moscow, nơi đây cũng từng tổ chức cá trận đấu ở Giải Confederations Cup 2017. 4 trận đấu vòng bảng được tổ chức tại đây gồm: Argentina - Iceland, Ba Lan - Senegal, Bỉ - Tunisia và Serbia - Brazil và 1 trận 1/16. Sức chứa của sân vận động này là 43.298 người.

10. Sân vận động Samara

 

Sân vận động Samara Arena là một sân vận động bóng được xây dựng tại Samara, Nga để phục vụ World Cup 2018. Đây cũng sẽ là sân nhà của câu lạc bộ FC Krylia Sovetov Samara thuộc Giải bóng đá ngoại hạng Nga, thay thế cho sân Metallurg. 

 11. Sân vận động Mordovia Arena

Mordovia Arena là một sân vận động bóng đá đang được xây dựng ở Saransk, Mordovia, Nga trong thời gian chuẩn bị cho World Cup 2018. Đây sẽ là sân nhà của câu lạc bộ FC Mordovia Saransk chơi tại Giải bóng đá ngoại hạng Nga, thay cho sân Start Stadium.

12. Sân vận động Fisht

.

Sân vận động này có sức chứa 47.652 chỗ ngồi, từng là nơi tổ chức Thế vận hội Mùa đông Sochi 2014. Sẽ có 4 trận vòng bảng được tổ chức tại đây gồm: Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha, Bỉ - Panama, Đức - Thụy Điển, Australia - Peru. 

Ngọc Hà (Tổng hợp)

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chiêm ngưỡng độ hoành tráng của 12 sân vận động diễn ra World Cup tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Thời tiết ngày càng khó lường

Theo tạp chí The Atlantic, từ năm 2024, xu hướng tăng nhiệt toàn cầu đã không còn là những kỷ lục đơn lẻ mà trở thành một diễn biến rõ ràng, nguy hiểm với tốc độ thay đổi khí hậu ngày càng nhanh và phi tuyến tính.