Chinh phục ước mơ cùng teen THCS Nguyễn Hữu Trí

Diệu Hiền
Ở lứa tuổi học sinh THCS, chúng mình giống như đang “cập nhật phiên bản mới” từng ngày. Có lúc tự tin, hào hứng; có khi hoang mang, chông chênh vì chưa biết mình thực sự muốn trở thành ai. Chính vì vậy, trường THCS Nguyễn Hữu Trí (xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức chuyên đề kỹ năng sống “Xây dựng và theo đuổi ước mơ” tại sân trường với thật nhiều điều thú vị.

Ước mơ của bạn là gì?

Trong buổi chuyên đề, Tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh – giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: Ước mơ có vai trò đặc biệt quan trọng với mọi người, đặc biệt là học sinh THCS. Khi có ước mơ, chúng mình sẽ hiểu mình đang đi đâu, cần học gì, rèn gì ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Lúc ấy, việc học không còn là bị ép buộc mà trở thành hành trình chủ động nâng cấp bản thân.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh lắng nghe lời chia sẻ của các bạn học sinh.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh lắng nghe lời chia sẻ của các bạn học sinh.

Qua đó, các bạn hiểu rằng không ai học tập mà chưa từng gặp khó khăn. Điểm kém, bài khó, áp lực thi cử hay cảm giác “mệt quá, muốn dừng lại” là điều rất thật với học sinh. Nhưng chính ước mơ sẽ trở thành điểm tựa tinh thần, giúp các em tự nhủ: “Cố thêm chút nữa thôi”.

Học sinh trường THCS Nguyễn Hữu Trí tích cực giao lưu cùng diễn giả.
Học sinh trường THCS Nguyễn Hữu Trí tích cực giao lưu cùng diễn giả.
Tiết mục văn nghệ chào mừng của các bạn học sinh.
Tiết mục văn nghệ chào mừng của các bạn học sinh.

Tiến sĩ Quốc Minh nhấn mạnh, thất bại không phải là kết thúc, mà là một bài học cần thiết để trưởng thành. Quan trọng là sau mỗi lần vấp ngã, chúng mình biết đứng dậy, điều chỉnh cách làm và tiếp tục tiến về phía trước – đó chính là bản lĩnh.

Bảo vệ ước mơ bằng lối sống lành mạnh

Bên cạnh việc nuôi dưỡng ước mơ, các bạn học sinh trường THCS Nguyễn Hữu Trí còn được gợi mở về cách bảo vệ ước mơ của mình. Những hành vi lệch chuẩn như bạo lực học đường, yêu sớm thiếu kiểm soát hay tiếp xúc với rượu bia, thuốc lá, chất gây hại… đều có thể khiến con đường tương lai rẽ sang hướng không mong muốn.

Trường THCS Nguyễn Hữu Trí thường xuyên tổ chức các chuyên đề, hoạt động ngoại khóa bổ ích dành cho học sinh.
Trường THCS Nguyễn Hữu Trí thường xuyên tổ chức các chuyên đề, hoạt động ngoại khóa bổ ích dành cho học sinh.

Bạo lực học đường không khiến ai trở nên “ngầu” hơn mà chỉ để lại tổn thương. Yêu sớm thiếu chín chắn dễ làm xao nhãng học tập, ảnh hưởng tâm lý. Các chất kích thích có thể khiến mọi nỗ lực “bay màu” rất nhanh. Biết nói “không” với cám dỗ chính là kỹ năng quan trọng để giữ vững ước mơ.

Một trong những cách giúp các bạn dễ dàng chạm đến ước mơ là tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức như biểu diễn văn nghệ trong buổi sinh hoạt dưới cờ, xung phong làm trưởng nhóm trong các hoạt động trải nghiệm, tham gia CLB, Đội, Nhóm học thuật của trường,…

Ước mơ của học sinh vì thế được nhà trường góp sức nuôi dưỡng mỗi ngày bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ. Khi học sinh biết mơ ước, dám đặt mục tiêu và kiên trì hành động, con đường phía trước dù dài hay ngắn cũng sẽ sáng hơn rất nhiều.

Nhà giáo Phan Minh Trung - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường là người luôn tâm huyết trong việc ươm mầm tương lai thông qua các hoạt động của trường.
Nhà giáo Phan Minh Trung - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường là người luôn tâm huyết trong việc ươm mầm tương lai thông qua các hoạt động của trường.

5 bước chạm đến ước mơ

1. Hiểu mình trước khi mơ xa: Hãy tự hỏi: Mình thích gì? Mình làm tốt điều gì? Ước mơ không cần giống ai, chỉ cần phù hợp với bản thân và khiến bạn muốn cố gắng mỗi ngày.

2. Biến ước mơ thành mục tiêu cụ thể: Thay vì nói “Mình muốn giỏi hơn”, hãy đặt mục tiêu rõ ràng: học tốt môn mình yêu thích, cải thiện một kỹ năng, đạt một cột mốc nhỏ trong năm học.

3. Chia nhỏ hành trình tiến từng bước: Ước mơ lớn được tạo nên từ những việc rất nhỏ: học đều mỗi ngày, hoàn thành bài tập đúng hạn, luyện tập thêm 15–20 phút. Đi chậm nhưng chắc còn hơn bỏ cuộc giữa chừng.

4. Giữ lối sống lành mạnh để bảo vệ ước mơ: Nói “không” với bạo lực học đường, thói quen xấu và cám dỗ có hại. Biết chăm sóc sức khỏe, tinh thần và nụ cười của mình cũng là cách giữ năng lượng tích cực để theo đuổi mục tiêu.

5. Dám sai, dám sửa, không bỏ cuộc: Thất bại không phải là dấu chấm hết. Mỗi lần vấp ngã là một bài học giúp bạn trưởng thành hơn và tiến gần hơn đến ước mơ của mình.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chinh phục ước mơ cùng teen THCS Nguyễn Hữu Trí tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Những trang sách lấp lánh lòng biết ơn

Trong cái nắng tháng Tư trong vắt và rực rỡ, sân trường Tiểu học Lĩnh Nam bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi trở thành trạm dừng chân tiếp theo của “Chuyến tàu yêu thương - Mang sách tới trường”.

Bài 5: Pháp luật được lan toả bằng nghệ thuật

Không còn là những buổi tuyên truyền khô cứng với văn bản và quy định, pháp luật đang được “dịch chuyển” sang một hình thức mới – gần gũi hơn, trực quan hơn và quan trọng nhất là phù hợp với cách tiếp nhận của thế hệ trẻ…

Bài 3: “Tiết học Gen Z” - thầy trò cùng hào hứng nhập cuộc

Tiếng cười, những tràng vỗ tay và sự háo hức hiện rõ trên từng gương mặt học sinh tại Trường THCS Trần Duy Hưng khi thông điệp “Hiểu luật để sống chuẩn, ứng xử văn minh” được truyền tải sinh động qua chương trình “Tiết học Gen Z - Tự hào Hà Nội, sống chuẩn an toàn”. Một tiết học đặc biệt, nơi kiến thức pháp luật trở nên gần gũi qua từng trải nghiệm.

Bài 2: Tăng “sức đề kháng” với ma túy từ học đường

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy với nhiều thủ đoạn tinh vi, công tác tuyên truyền, phòng ngừa trong trường học tại Hà Nội đang được đổi mới mạnh mẽ. Không chỉ dừng ở việc cung cấp kiến thức, các chương trình hướng tới trang bị kỹ năng, hình thành “lá chắn” tự bảo vệ cho học sinh, từ đó xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.