Chơi xe điện không đồ bảo hộ - Ẩn họa khó lường

Vũ Hồng Loan
Trào lưu đi xe điện thăng bằng ngày càng phổ biến ở phố đi bộ hồ Gươm, Hà Nội. Tuy nhiên, liên tiếp những vụ tai nạn liên quan đến chiếc xe điện này đã xảy ra trong thời gian gần đây nặng thì bất tỉnh, nhẹ gãy chân.

Khoảng 3 tuần trở lại đây, tại phố đi bộ Hồ Gươm nở rộ phong trào đi xe điện cân bằng. Nhiều người sử dụng xe này để lượn lách, biểu diễn những màn "xiếc" gây nguy hiểm cho người xung quanh. Đáng nói hơn, một số người còn liều lĩnh khi băng băng đi xe điện cân bằng trên những tuyến phố đông đúc, nhiều phương tiện lưu thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ATGT.

Người sử dụng xe điện cân bằng chủ yếu là các bạn trẻ và lứa tuổi thiếu nhi.

Xe điện tự cân bằng hay còn gọi là ván trượt điện (hoverboard) là một thiết bị nhỏ gọn 2 bánh chạy bằng điện (pin) có khả năng tự cân bằng giúp người sử dụng có thể điều khiển theo ý muốn. Loại xe này có thể di chuyển với tốc độ khá cao (10-20km/h). Sau khi tập giữ thăng bằng, đứng thẳng trên xe, người chơi có thể dễ dàng điều khiển hướng chạy bằng cách nghiêng người qua trái, qua phải. Tăng tốc độ bằng cách ngả người về phía trước. Muốn giảm tốc độ hay dừng lại thì ngả người về phía sau, hoặc chạm chân xuống đất.

Gần chân tượng đài Lý Thái Tổ là khu vực tập trung nhiều người cho thuê xe điện thăng bằng nhất.

Theo quan sát của phóng viên báo TNTP, dọc khu vực phố đi bộ quanh bờ Hồ Gươm (Hà Nội) có tới hàng chục cơ sở cho thuê xe điện cân bằng và mỗi người sở hữu từ 4 tới 5 chiếc. Mỗi chiếc xe tự cân bằng được cho thuê với giá từ 50.000 đồng tới 60.000 đồng trong 30 phút, khách không cần đặt cọc mà người chủ sẽ tự động ghi giờ vào sổ và nhắc khách khi đã hết giờ thuê. Những cơ sở cho thuê xe tự cân bằng tự phát chỉ hướng dẫn qua loa cho du khách cách điều khiển mà không hề trang bị đồ bảo hộ hay bất kỳ khuyến cáo an toàn nào.

Nếu được bảo hộ bằng các loại mũ bảo hiểm, bao đầu gối, khuỷu tay thì trò chơi này sẽ an toàn hơn đối với các bạn nhỏ.

Chú Hoàng Tiến, một người dân ở khu vực quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết rằng chú thường xuyên cùng gia đình đi chơi ở phố đi bộ vào dịp cuối tuần. Chú cũng đã chứng kiến nhiều người điều khiển xe điện cân bằng bị ngã, trầy xước chân tay.

"Tôi thấy nhiều ông bố, bà mẹ còn liều mình bế con trên tay khi đang đi xe điện cân bằng. Điều này vô cùng nguy hiểm vì xe điện tự cân bằng có thể chạy tối đa là 20km/h và nó sẽ gây nguy hiểm cho chính mình cùng những người xung quanh. Chúng tôi luôn nơm nớp lo sợ chiếc xe điện này sẽ đụng phải con mình", chú Tiến chia sẻ.

Hầu hết các bạn nhỏ mới đi xe điện cân bằng đều cần có sự giúp đỡ từ cha mẹ của mình.

Liên tiếp những vụ tai nạn liên quan đến chiếc xe điện cân bằng đã xảy ra trong thời gian qua, nặng thì bất tỉnh, phải vào viện cấp cứu, nhẹ cũng gẫy, chầy xước chân, tay. Đa phần người chơi đều nhận ra những hiểm họa có thể xảy ra khi đi xe điện cân bằng, bởi đã có quá nhiều cảnh báo nhưng vì trào lưu và thú vui nhất thời họ vẫn lựa chọn như để thể hiện bản lĩnh.

Du khách vừa đi xe điện cân bằng vừa sử dụng điện thoại.

Từ cuối năm 2015, loại xe này tràn lan ở TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ được coi là tụ điểm đông đảo nhất. Tuy nhiên, sau nhiều vụ tai nạn gây thương tích, thậm chí cháy nổ, các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp cứng rắn, trong đó nghiêm cấm việc cho thuê và lưu thông xe điện cân bằng tại đây. Ở nhiều nước trên thế giới như: Anh, Singapore, Úc… loại xe vận hành bằng tự cân bằng cũng bị cấm. Còn ở Mỹ cũng xảy ra hàng chục vụ cháy nổ và tai nạn do loại xe này gây ra.

Cha mẹ cho con mình đứng lên xe điện như này rất nguy hiểm.

Khoảng 23h tối ngày 23/10 một cô gái 18 tuổi do đi xe điện cân bằng không may ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh, nằm lăn ra đường và có dấu hiệu không cử động được chân. Các bác sĩ của Trung tâm 115 đã sơ cứu và chuyển nhanh bệnh nhân vào cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Sự việc trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Người dân nhanh chóng đã tỏ ra lo lắng trước sự nguy hiểm và thiếu an toàn của loại phương tiện này.

Nhiều người còn bế theo trẻ em, khiến những ai chứng kiến không khỏi lo ngại.

Mới đây nhất, 21h tối 28/10, cũng tại khu vực phố đi bộ, một bạn nhỏ trong lúc điều khiển xe điện tự cân bằng đã chạy với tốc độ cao, lao vào vỉa hè, bị thương nặng ở vùng đầu, chân tay cũng bị nhiều vết xước. Do xe chạy với vận tốc quá nhanh lao thẳng vào vỉa hè, bé gái lại không mặc đồ bảo hộ nên đã bị thương nặng ở vùng đầu và mặt chảy nhiều máu. Do quá đau đớn, bạn nhỏ này liên tục kêu khóc.

Trẻ em tỏ ra vô cùng thích thú với trò chơi mới này.

Mặc dù rất nhiều người chứng kiến bạn gái bị thương nặng trong lúc điều khiển xe tự cân bằng thế nhưng, nhiều bậc phụ huynh vẫn bất chấp nguy hiểm, cho con em mình điều khiển loại xe này chạy với tốc độ cao trên phố đi bộ. Việc ngã, xây xước chân tay, mặt mũi vì chưa thạo điều khiển loại phương tiện này không phải là chuyện hiếm ở phố đi bộ.

Trào lưu mới nhưng lại tiềm ẩn nhiều hiểm họa khi trẻ em bám vào nhau đi với tốc độ khá cao trên đường.

Liên quan đến việc có nhiều vụ tai nạn xảy ra khi đi xe điện tự cân bằng, mới đây, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra văn bản cấm toàn bộ dịch vụ kinh doanh, cho thuê xe điện tự cân bằng trên các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Đồng thời, UBND quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu tất cả những người chơi xe điện tự cân bằng và trượt patin chỉ được hoạt động trong khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ. Những trường hợp đi xe điện xuống dưới lòng đường, vỉa hè phố đi bộ, lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở và yêu cầu vào khu vực được phép chơi, những ai cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Các bạn nhỏ sẽ được nhắc nhở khi đi xe điện cân bằng không đúng nơi quy định.

Bài và ảnh: Loan Vũ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chơi xe điện không đồ bảo hộ - Ẩn họa khó lường tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.