Vừa qua, các bạn học sinh của trường Tiểu học và THCS Tam Kim, trường PTDTBT THCS Hưng Đạo và trường PTDT Bán trú THCS Hoa Thám đã tham dự cuộc thi “Nhà thiết kế sáng tạo nhí”. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện.
Tại cuộc thi, các bạn đã thiết kế những bộ trang phục từ những vật liệu tái chế, kèm theo đó là các chủ đề liên quan đến chống biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.
Bạn Triệu Trà Minh (lớp 6A), trường PDTBT THCS Hoa Thám chia sẻ: “Chúng tớ mất khoảng 1 tuần để hoàn thiện bộ thiết kế, trong đó vật liệu chúng tớ sử dụng là nilon và các loại rác đã qua sử dụng”.
Cùng trường với Trà Minh, bạn Triệu Thị Mai (lớp 7A) cho biết: “Thông qua các bộ trang phục từ rác, chúng tớ đã tìm hiểu thêm về việc phân loại và hạn chế sử dụng các loại rác nhựa dùng 1 lần để bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp”.
Với học sinh Nông Nguyễn Đức Duy (lớp 8), trường Tiểu học và THCS Tam Kim, bộ trang phục bạn sử dụng được thiết kế với ý tưởng từ áo phao bơi, phao cứu sinh. Theo Duy, Cao Bằng là tỉnh chịu nhiều thiệt hại do mưa bão, vì vậy qua bộ sưu tập nhóm của cậu muốn truyền đi thông điệp, trang bị kiến thức về phòng chống bão lũ để bảo vệ bản thân và lan tỏa đến cộng đồng.
Bạn Bùi Thị Loan (lớp 8), trường PTDTBT THCS Hưng Đạo cho hay: “Tớ thấy cuộc thi rất ý nghĩa, bởi trong quá trình thực hiện, chúng tớ phải tìm hiểu nhiều kiến thức để lên ý tưởng. Nhờ đó, chúng tớ biết thêm về nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu và phải bảo vệ môi trường sống quanh ta nhằm giảm thiểu nguy cơ nóng lên toàn cầu”.
Được biết, trong thời gian qua, các trường học trên địa bàn xã Tam Kim đã tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng chống bão lũ, biến đổi khí hậu cho học sinh. Bên cạnh đó, các nhà trường đã ra quân thu gom rác, làm sạch cảnh quan tại địa phương, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học trò.










