Chung tay vì sự phát triển của đội viên - học sinh

tranmanh
Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong đã có buổi làm việc với đại diện Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Vụ Giáo dục Trung học Phổ thông – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hai bên đã cùng trao đổi, thảo luận, phối hợp đưa ra các giải pháp, kế hoạch cụ thể trong công tác tuyên truyền về ngành giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa dành cho các em lứa tuổi đội viên trong các trường học trên cả nước.

Theo đó, hai bên cùng thống nhất đề xuất các nội dung cụ thể về công tác tuyên truyền như mở các trang, chuyên mục mới trên các ấn phẩm của báo Thiếu niên Tiền phong bao gồm cả báo in và báo điện tử như: “Trường em an toàn, lành mạnh, thân thiện”; “Thầy cô mến yêu”, “Yêu sao trường mình”… 

 

"Một ngày làm chiến sỹ" - Một trong những chương trình khóa do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức nhận sự quan tâm ủng hộ và đánh giá cao của các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định  về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Cùng với đó, hai bên cũng nhất trí sơ bộ sẽ cùng nhau xây dựng các chương trình, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa… nhằm cung cấp cho học sinh lứa tuổi đội viên những kiến thức, kỹ năng bổ ích để trưởng thành. Chương trình sẽ chính thức được triển khai sâu rộng sau khi có sự phê duyệt, cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thực tế, trong những năm vừa qua, báo Thiếu niên Tiền phong đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng việc mở các chuyên trang, chuyên mục bám sát các chủ trương, nhưng phong trào  hay, ý nghĩa của ngành giáo dục như: “Ngôi trường thân thiện học sinh tích cực”, “Những bông hoa học tốt”, “Thầy cô của chúng em”, các chương trình giao lưu thực tế tại các trường học, các bút nhóm…

Bên cạnh đó, Báo cũng đã và và đang tổ chức thảnh công các chương trình như: “Một ngày làm chiến sỹ”, “Một ngày làm nghệ sỹ”, “Học kỳ quân đội”, “Trại hè kỹ năng- Thể thao”, “Trại hè quốc tế”… rất thành công, thu hút được sự quan tâm và đánh giá cao của đông đảo các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh.

Hy vọng rằng, trong thời gian tới đây, các chương trình hữu ích đó sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn, mang lại cho các đội viên – học sinh những giờ trải nghiệm sự sự hữu ích và lý thú.

Thành Nam

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chung tay vì sự phát triển của đội viên - học sinh tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.