Chuyện làm "Tổng" ở vùng sâu

Nhật Linh
Nằm cách biên giới Lào 30km, trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) Bán trú TH Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) được chia thành 8 điểm trường nhỏ. Mỗi điểm trường lại có những câu chuyện riêng, những khó khăn riêng.

Để hiểu thêm về “nghề gieo chữ” giữa núi rừng Trường Sơn, mời các bạn cùng gặp gỡ cô Nguyễn Thị Nhi, giáo viên Tổng phụ trách Đội của trường nhé!

Cô Tổng “đa-zi-năng”

“Thầy” Nhi hay “anh” Nhi là cái tên thân mật mà đồng nghiệp đặt cho cô Tổng phụ trách Nguyễn Thị Nhi. Phần vì tính cách cô thẳng thắn; phần vì khi di chuyển giữa các điểm trường phải trèo đèo, lội suối mà cô Nhi cứ đi “phăm phăm” như cánh nam nhi. Thi thoảng cô còn tập trung các bạn học sinh lại, đảm nhiệm công việc của một thợ cắt tóc chuyên nghiệp.

cô Tổng - Ảnh 2

Nhờ cô Nhi mà chúng tớ có tóc mới siêu đẹp luôn!

Là một Tổng phụ trách Đội, cô Nhi luôn chú trọng đẩy mạnh công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong nhà trường. Cô phối hợp cùng nhà trường, dẫn dắt Liên đội thực hiện tốt các phong trào thi đua, văn hoá, văn nghệ, hội thi thể dục thể thao… Nhờ vậy mà nhiều năm liền, Liên đội trường PTDT Bán trú TH Trường Sơn đã đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp Huyện. 

Ngoài làm công tác Đội, cô Nhi còn giảng dạy môn Lịch sử và Địa lý; khi thiếu giáo viên, cô cũng kiêm luôn cả công tác chủ nhiệm. Không chỉ vậy, mỗi tháng 1 buổi, cô Tổng thường đứng lớp dạy tiếng Anh cho các bạn học sinh ở bản Hôi Rấy nữa. 

cô Tổng - Ảnh 4

Bạn Hoàng Thị Mỹ Tâm (lớp 5A) vui vẻ kể về cô Tổng phụ trách: “Cô Nhi siêu hiền! Cô luôn vận dụng nhiều phương pháp dạy học sáng tạo để chúng tớ nhanh hiểu bài. Còn khi là cô giáo Tổng phụ trách, bạn nào gặp chuyện gì là cô sẵn sàng tâm sự, giúp đỡ. Chúng tớ yêu cô Tổng lắm!”.

Thử thách rèn ý chí

Trường PTDT Bán trú TH Trường Sơn có 305 học sinh, trong đó có 80% học sinh là người dân tộc Bru - Vân Kiều. Trường được chia thành 8 điểm nằm cách xa nhau và cô Nhi làm công tác phụ trách chung cho cả 8 điểm trường ấy. Có điểm trường cách xa trung tâm 35 – 40 km, có điểm trường phải đi thuyền gần 3 tiếng đồng hồ mới đến, có điểm thì cứ đến mùa mưa bão là phải đi bộ mới vào được trường, nên mỗi tháng cô Nhi chỉ đi được 1 – 2 nơi. Vì vậy mà việc tổ chức hoạt động Đội tại tất cả các điểm trường hoặc tập trung lại rất khó, đa phần đều phối hợp với các giáo viên chủ nhiệm để tổ chức.

cô Tổng - Ảnh 1

Cô Nhi phải băng qua những con đường hiểm trở để đến các điểm trường PLoang, Rìn Rìn.

Kỷ niệm khiến cô Nhi nhớ mãi trong suốt 5 năm làm Tổng phụ trách là vào đợt lũ tháng 10 năm 2020. Cô Nhi cùng một cô giáo khác vào trực tại bản Ploang đúng ngày mưa gió tầm tã, ở nơi không có điện, không có sóng điện thoại và hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Sau một hồi đắn đo, hai cô giáo quyết định băng qua 24 chỗ sạt lở trong vòng một ngày để rời khỏi bản, thông báo tình hình cho mọi người bên ngoài. Và sau một tuần kẹt ở bản, trải qua nhiều hiểm nguy, các cô giáo đã bình an trở về nhà.

cô Tổng - Ảnh 6

Điểm trường Bản Sắt sau cơn lũ hồi tháng 10/2020.

Cùng với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, các giáo viên cũng gặp phải những khó khăn trong việc giảng dạy. Học sinh ở đây rất ngoan, nhưng các bạn còn hạn chế về kỹ năng sống và khả năng tiếp nhận kiến thức. 

Từ đó, cô Nhi đã triển khai một số mô hình hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, công tác Đội và phong trào thiếu nhi vô cùng hiệu quả và được Ban Giám hiệu nhà trường đánh giá cao. Nổi bật là mô hình “Đọc to nghe chung” áp dụng tại tất cả các điểm trường và “Lớp học bơi an toàn” ở một số điểm trường trung tâm.

cô Tổng - Ảnh 3

Mô hình “Đọc to nghe chung giúp các bạn học sinh tập trung và hứng thú với bài học hơn.

cô Tổng - Ảnh 5

Lớp học bơi an toàn” được tổ chức tùy vào điều kiện của từng điểm trường. Các giáo viên luôn theo sát để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Những gian khó, thử thách đều có thể vượt qua được khi ngôi trường vùng cao Trường Sơn có những thầy, cô giáo tâm huyết với sự nghiệp bồi dưỡng và giáo dục thế hệ tương lai của đất nước như cô Tổng phụ trách Nguyễn Thị Nhi.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chuyện làm "Tổng" ở vùng sâu tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Trường THCS Hồng Bàng tự hào đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, trường THCS Hồng Bàng (phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, Đảng bộ nhà trường vừa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016–2026.

Ghi nhận những nỗ lực lan tỏa phong trào “Đọc và làm theo Báo Đội”

Năm học 2025–2026, phong trào “Đọc và làm theo Báo Đội” tại Hà Tĩnh và Nghệ An đã từng bước được khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ, trở thành hoạt động ý nghĩa trong các nhà trường. Những trang báo nhỏ tiếp tục đồng hành cùng thiếu nhi trên hành trình khám phá tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện kỹ năng và học tập theo những tấm gương tốt quanh mình.

Rèn kỹ năng, luyện tri thức cùng công tác Đội

Tại trường THCS Lê Quý Đôn (phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh), công tác Đội được triển khai gắn với học tập, rèn luyện kỹ năng và xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp. Từ chương trình Phát thanh Măng non, chăm sóc khuôn viên trường đến những sân chơi trí tuệ, đội viên có thêm cơ hội chủ động tham gia, thể hiện năng lực và trưởng thành qua từng hoạt động.

Trách nhiệm nhà trường trong việc trang bị, giáo dục kỹ năng số cho học sinh khi tham gia môi trường mạng

Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) đang hiện diện ngày càng sâu rộng trong học tập, giao tiếp và đời sống của học sinh. Trước những nguy cơ từ tiềm ẩn khi các em tham gia không gian mạng như tiếp cận các thông tin sai lệch, lừa đảo, bắt nạt trực tuyến hay lộ dữ liệu cá nhân, nhà trường đóng vai trò then chốt trong việc giúp học sinh hình thành kỹ năng số, kỹ năng biết tự bảo vệ và sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

UpRace 2026: "Run for a Rising Việt Nam – Sải bước vì một Việt Nam vươn mình"

UpRace 2026 là mùa giải thứ 8 của dự án chạy bộ vì cộng đồng, mang thông điệp “Run for a Rising Việt Nam – Sải bước vì một Việt Nam vươn mình”. Sự kiện chạy bộ trực tuyến trọng tâm của mùa giải diễn ra từ ngày 10/10 đến hết ngày 1/11/2026, kết nối những người yêu thể thao cùng chung tay đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện.