Trường THCS Nguyễn Như Uyên - Những bước tiến vững chắc trong năm học đầu tiên

TP
Năm học 2025 – 2026, trường THCS Nguyễn Như Uyên (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) bắt đầu hành trình đầu tiên với nhiều kỳ vọng và niềm tin. Ngay năm học đầu, nhà trường đã tạo dấu ấn với cơ sở vật chất hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, xây dựng môi trường học tập cởi mở và nhận được sự đồng hành tích cực từ phụ huynh và học sinh.

Nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ ban đầu

Dù trong năm đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, Ban Giám hiệu và thầy cô trường THCS Nguyễn Như Uyên luôn nỗ lực xây dựng môi trường học tập tốt nhất cho học sinh toàn trường.

Nhà giáo Hoàng Quý Hương - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Trường được thiết kế rất hiện đại, có đủ các phòng thực hành Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc, Ngoại ngữ, Tin học đáp ứng cho nhu cầu học tập 'vận dụng kiến thức vào thực tiễn'".

Ban Giám hiệu trường THCS Nguyễn Như Uyên năm học 2025-2026.
Ban Giám hiệu trường THCS Nguyễn Như Uyên năm học 2025-2026.
Niềm vui của cô và trò nhà trường trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Niềm vui của cô và trò nhà trường trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cấu trúc trường học mới cũng mang đến không gian mở, nhiều khu vực sinh hoạt chung rộng, thoáng mát và tiện ích. Khối nhà học được thiết kế hai bên, giữa là khoảng sảnh lớn để học sinh kết nối, giao lưu và tổ chức hoạt động tập thể, vui chơi thể dục thể thao. Thư viện rộng rãi, phòng thể chất hiện đại, hành lang lớn đủ để tổ chức các hoạt động trong những ngày thời tiết không thuận lợi là điểm cộng của nhà trường.

Cơ sở vật chất hiện đại giúp học sinh có nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú hơn.
Cơ sở vật chất hiện đại giúp học sinh có nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú hơn.

Đặc biệt, yếu tố tạo nên khác biệt của trường THCS Nguyễn Như Uyên chính là chuyển đổi số trong dạy học. Ngay trong năm đầu tiên, toàn bộ phòng học đều được kết nối đường truyền Internet. Sự chung tay của phụ huynh khiến môi trường số của trường càng hoàn thiện vượt mong đợi. Nhà trường đã triển khai thành công và sâu rộng ứng dụng chuyển đổi số: hệ thống điểm danh điện tử, sổ liên lạc điện tử.

Nhà trường ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy.
Nhà trường ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy.

“Ban đầu, trường không định xã hội hóa vì sĩ số còn ít. Nhưng phụ huynh đã chủ động ủng hộ nhà trường trong công tác giáo dục. Nhà trường coi đó là tín hiệu đáng mừng, khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa thầy cô và cha mẹ học trò. Trong đó nổi bật là các phụ huynh đã chủ động trang bị TV thông minh cho các lớp học”, cô Quý Hương nói. Nhờ đó, đến giữa tháng 10, toàn bộ các lớp học đã hoàn thiện hệ thống tivi hoặc màn hình cảm ứng cỡ lớn, phục vụ tích cực cho phương pháp giảng dạy mới.

Ứng dụng công nghệ được cô và trò nhà trường triển khai hiệu quả: giáo viên sử dụng bài giảng điện tử, học sinh thao tác trực tiếp trên màn hình cảm ứng, thuyết trình nhóm và ứng dụng AI để tìm hiểu, mở rộng bài học,… Đây là những công cụ giúp học sinh chủ động hơn, sáng tạo hơn và tiếp cận kiến thức gần với thực tiễn hơn.

Một tiết học của cô Trần Thị Anh cùng các bạn học sinh lớp 6A5.
Một tiết học của cô Trần Thị Anh cùng các bạn học sinh lớp 6A5.

Cô Trần Thị Anh - Tổ trưởng Tổ Xã hội nhận xét: “Từ đầu năm, việc được trang bị thiết bị số đã giúp các bài giảng trở nên hấp dẫn, sinh động hơn. Môn Ngữ văn, nếu chỉ giảng chay thì hiệu quả sẽ không cao, nhưng khi có thêm các hình ảnh, video, trình chiếu thì học sinh sẽ hứng thú và tiếp thu bài tốt hơn”.

Ngoài ra, nhà trường cũng thúc đẩy sử dụng chuyển đổi số trong từng lớp học để kết nối với phụ huynh. Cô Anh chia sẻ: “Trước đây phải tự nhắn tin các hoạt động của lớp hoặc dặn dò bài tập, giáo viên rất vất vả. Nay có sổ liên lạc điện tử, mọi thông tin chung được gửi chính xác và nhanh chóng. Nhưng với những trường hợp đặc biệt, phụ huynh và giáo viên vẫn liên hệ trực tiếp để hỗ trợ tốt nhất cho học sinh”.

Hoạt động sáng tạo trong học tập và ngoại khóa sôi nổi

Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy học, trường THCS Nguyễn Như Uyên đặc biệt chú trọng đến các phong trào thi đua, hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ - những yếu tố quan trọng của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nhà giáo Hoàng Quý Hương – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trao cờ thi đua cho các lớp có thành tích xuất sắc.
Nhà giáo Hoàng Quý Hương – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trao cờ thi đua cho các lớp có thành tích xuất sắc.

Ngay từ những tháng đầu tiên, trường đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, xây dựng các tiết chuyên đề ở tất cả các tổ chuyên môn, 100% giáo viên tham gia dạy hội giảng; học sinh thi đua giờ học tốt, ngày học tốt, hoa điểm tốt, vẽ tranh, làm tập san, báo tường… Học sinh nhà trường cũng tích cực áp dụng kiến thức được học để tham gia các cuộc thi như: ASMO (đoạt 71 giải với 2 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 55 huy chương đồng và 6 giải Khuyến khích), đạt giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp phường, Ba đội lọt vào vòng bán kết cuộc thi STEM do Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.

Các bạn học sinh trong CLB STEM, rô bốt.
Các bạn học sinh trong CLB STEM, rô bốt.

Cô Phạm Thị Huyền Trang - giáo viên môn Công nghệ cho biết: “Thông qua các cuộc thi, các em học sinh đã được thể hiện khả năng tìm tòi, sáng tạo, áp dụng những kiến thức đã được học vào trong thực tế ngoài đời sống”.

Bạn Nguyễn Giang Nam (lớp 8A2), học sinh tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật phường Yên Hòa chia sẻ, trong quá trình thực hiện dự án, bạn đã nhận được sự tư vấn, hướng dẫn nhiệt tình từ các thầy cô. Nhờ đó, bạn đã gỡ được những “nút thắt” trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Đặc biệt, thầy trò và đại diện cha mẹ học sinh các lớp trường THCS Nguyễn Như Uyên đã có chuyến học tập và trải nghiệm thực tế đầy ý nghĩa tại Khu tưởng niệm TNXP Đại đội 915 và Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (TP. Thái Nguyên). Cô Quý Hương chia sẻ: “Học sinh rất xúc động. Sau chuyến đi, các em viết bài thu hoạch, làm báo tường và các sản phẩm trải nghiệm khác để thêm yêu những trang lịch sử nước nhà, thêm tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc”.

Cô và trò nhà trường tìm về địa chỉ đỏ ở Thái Nguyên.
Cô và trò nhà trường tìm về địa chỉ đỏ ở Thái Nguyên.

Dịp Trung thu, thay vì tổ chức sự kiện lớn như kế hoạch, trường đã chuyển toàn bộ kinh phí sang hỗ trợ học sinh vùng lũ ở Phúc Thọ. Đây là bài học đẹp về tinh thần sẻ chia, nhân ái, một giá trị mà nhà trường hướng đến cho tất cả các con học sinh.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, nhà trường đã tổ chức các giải thể thao như: cờ vua, bóng đá, cầu lông, điền kinh, bóng rổ... để học sinh rèn luyện thể chất, góp phần phát triển “Đức - trí - thể - mĩ".

Năm học đầu tiên của Trường THCS Nguyễn Như Uyên diễn ra trong bối cảnh còn những khó khăn bước đầu. Nhưng bằng sự quyết tâm của Ban giám hiệu, sự linh hoạt của giáo viên, nhiệt tình của phụ huynh và tinh thần sáng tạo của học sinh, ngôi trường trẻ đã từng bước tạo được dấu ấn rất riêng: hiện đại, nhân văn và giàu trải nghiệm.

Trong thời gian tới, Trường THCS Nguyễn Như Uyên được kỳ vọng sẽ đạt nhiều thành tựu, góp phần vào sự phát triển của giáo dục địa phương, nơi mỗi học sinh được học tập trong môi trường mở, khai phóng và được khuyến khích học tập sáng tạo.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trường THCS Nguyễn Như Uyên - Những bước tiến vững chắc trong năm học đầu tiên tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Chống biến đổi khí hậu từ thời trang tái chế

Cao Bằng là địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai trong thời gian qua. Các cơn bão Yagi (2024), Bualoi và Matmo (2025) đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho người dân nơi đây. Vì vậy việc tuyên truyền phòng chống bão lũ, nhất là cho học sinh là điều cần thiết.