Cô bạn 16 tuổi người Thụy Điển được tạp chí Time bình chọn là nhân vật của năm

Khiết Anh
Greta Thunberg, nhà hoạt động môi trường 16 tuổi đến từ Thụy Điển đã được tạp chí Time bình chọn là Nhân vật của năm vì những cống hiến của mình.

Nữ sinh 16 tuổi Greta Thunberg là một trong những nhà hoạt động về biến đổi khí hậu đáng chú ý nhất thế giới, là người khởi xướng phong trào tập thể chống lại vấn đề này khi đã một mình biểu tình bên ngoài Quốc hội Thụy Điển khi ở độ tuổi 15. Cô bạn đem theo biểu ngữ có dòng chữ viết tay “skolstrejk för klimatet”, có nghĩa là “Nghỉ học vì khí hậu”.

Hành động của cô bạn nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người và đến tháng 9 năm nay, hàng triệu người trên 150 quốc gia đã xuống đường ở các thành phố để ủng hộ chiến dịch của Thunberg trong việc hạn chế lượng khí thải carbon, bảo vệ môi trường.

Greta Thunberg được tạp chí Time bình chọn là Nhân vật của năm 2019.

Edward Felsenthal, Tổng biên tập của Tạp chí Time cho biết: “Thunberg là đại diện cho thế hệ mới, là hiện thân của thanh thiếu niên biết đứng lên đấu tranh, bảo vệ mẹ thiên nhiên trước những tác động tiêu cực”.

Trong suốt 16 tháng kể từ ngày bắt đầu chiến dịch của mình, Thunberg đã có bài phát biểu trước các nguyên thủ quốc gia tại Liên hợp quốc, gặp Đức Giáo hoàng, tranh luận với Tổng thống Mỹ và truyền cảm hứng cho 4 triệu người tham gia hoạt động vì khí hậu toàn cầu.

Thunberg cũng chia sẻ, bản thân cô bạn biết đến vấn đề biến đổi khí hậu từ năm 8 tuổi và khi đó đã cảm thấy thực sự lo lắng đến mức rơi vào trầm cảm vì suy nghĩ đến vấn đề này quá nhiều.

Vào tháng 10 vừa qua, cô bạn cũng đã được nhận một giải thưởng về môi trường tại buổi lễ ở Stockholm do Hội đồng Bắc Âu tổ chức. Song Thunberg đã từ chối với lý do “Phong trào khí hậu không cần thêm một giải thưởng nào nữa”.

Tính đến thời điểm hiện tại Thunberg là cá nhân trẻ nhất đã giành được giải thưởng Nhân vật của năm do tạp chí Time bình chọn. Đây là một danh hiệu thường niên dành cho một cá nhân hoặc nhóm người có ảnh hưởng nhiều nhất trên truyền thông và xã hội. Những người cũng có trong Top bình chọn nhân vật của năm 2019 gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Chính vì những hoạt động ý nghĩa của mình mà cô bạn đã được vinh danh và trở thành tấm gương dũng cảm cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của giới trẻ trên toàn thế giới.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô bạn 16 tuổi người Thụy Điển được tạp chí Time bình chọn là nhân vật của năm tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.