Kỳ thi tú tài (Baccalauréat) là kỳ thi quan trọng nhất trong hệ thống giáo dục phổ thông Pháp, tương đương kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Việt Nam, đồng thời là điều kiện để đăng ký vào đại học.

Theo hãng tin Franceinfo, cô bạn nhỏ tham dự kỳ thi với tư cách thí sinh tự do tại Paris, đăng ký các môn Toán học và Vật lý – Hóa học. Dù không đạt điểm xuất sắc, bạn nhỏ vẫn đủ điều kiện để đỗ. Để bảo vệ quyền riêng tư, Bộ Giáo dục Pháp không tiết lộ thêm thông tin cá nhân.
Thành công này có sự đồng hành của tổ chức Isoset với phương pháp học Aleph. Phương pháp được giới thiệu là giúp học sinh tiết kiệm nhiều năm học nhờ loại bỏ kiến thức trùng lặp, điều chỉnh tốc độ học theo khả năng, đồng thời tạo môi trường tâm lý cân bằng, tránh áp lực. Aleph được phát triển với sự cộng tác của Hugo Sbai – người từng đỗ tú tài năm 12 tuổi.
Tuy vậy, phương pháp này cũng gây ra nhiều tranh luận. Ông Sébastien Ponnou, giáo sư Khoa học giáo dục tại Đại học Paris 8, nhấn mạnh: “Mục đích của giáo dục không phải là đi nhanh hơn. Giáo dục cần thời gian để nuôi dưỡng mối quan hệ với tri thức, khơi dậy khát khao hiểu biết và khả năng thử nghiệm của trẻ”.
Ở Pháp, phần lớn học sinh tốt nghiệp phổ thông ở tuổi 17–18. Trước đó, kỷ lục trẻ tuổi nhất thuộc về Arthur Ramiandrisoa, người đỗ tú tài khi mới 11 tuổi 11 tháng vào năm 1989, dù chưa từng đến trường mà chỉ học tại nhà với cha mẹ.
Với thành tích lần này, cô bạn 9 tuổi đã phá vỡ kỷ lục tồn tại hơn ba thập kỷ, trở thành một hiện tượng giáo dục đặc biệt ở Pháp.
(nguồn: Znews)