Cô bé 3 tuổi được cứu sống nhờ thùy gan anh họ hiến tặng

Phan Thoa
Bé gái 3 tuổi bị xơ gan giai đoạn cuối đã được cứu sống nhờ ghép lá gan người anh họ hiến tặng.

Sở Y tế TP.HCM cho biết bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa ghép gan thành công cho một bé gái 3 tuổi.

Trước đó, lúc 2,5 tháng tuổi bệnh nhi (ngụ TP.HCM) được chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh. Sau gần 3 năm bệnh cảnh diễn tiến nặng chuyển sang giai đoạn xơ gan, tăng áp lực tĩnh mạch, cơ hội sống sót hầu như không có nếu không được ghép gan.

Ê-kíp y bác sĩ chuyên khoa thuộc Trung tâm ghép tạng của Bệnh viện Nhi đồng 2 đã lên kế hoạch và chuẩn bị mất 8 tháng, với 3 lần hội chẩn. Đến ngày 17/10 ca mổ được thực hiện bởi ê-kíp chính là bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 và 2 chuyên gia ghép tạng người Bỉ là GS Raymond Reding và BS Micheal Gurevich, cùng các cố vấn chuyên môn cho bệnh viện là giáo sư Trần Đông A và TS.BS Phạm Ngọc Tuyết.

Đây là ca ghép gan thứ 12 do Bệnh viện Nhi Đồng 2 thực hiện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ cho biết người cho gan là anh họ của bệnh nhi, đã được phẫu thuật lấy hạ phân thùy gan II, III. Ca phẫu thuật khó khăn nhất chính là công đoạn bóc tách di động toàn bộ gan diễn ra mất nhiều thời gian. Chưa hết các phẫu thuật viên phải xử lý các mạch máu gan, tạo hình tĩnh mạch cửa, vì tĩnh mạch cửa bệnh nhi có đường kính nhỏ chỉ 4-5 mm, lấy toàn bộ gan ra khỏi ổ bụng. Sau đó các phẫu thuật viên nối các mạch máu và đường mật của bệnh nhi với mảnh gan ghép từ người anh đã cho. Ca mổ thành công và đây là ca phẫu thuật ghép gan từ người sống cho thứ 12 của bệnh viện.

Sau mổ, bệnh nhi được ghép gan có sinh hiệu ổn định, siêu âm kiểm tra lưu lượng qua các mạch máu đã nối cho kết quả tốt. Bệnh nhân đang tiếp tục được hồi sức và chống thải ghép theo phác đồ.

Sắp tới Bệnh viện Nhi đồng 2 sẽ hoàn thiện và định hình trở thành một trung tâm ghép tạng trẻ em cho cả khu vực phía Nam sau những thành công của những ca ghép vừa qua.

Theo Phú Mỹ/ Zing.vn

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô bé 3 tuổi được cứu sống nhờ thùy gan anh họ hiến tặng tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.