Cô giáo Hà Nội với ý tưởng độc: Áo phao quần tất, áo phao ni lông, áo phao khẩn cấp

Ngọc Hà (Tổng hợp)
Cô giáo Phạm Ngọc Hiệp (THCS Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã tự mình mày mò, sáng tạo ra những chiếc áo phao làm từ vật dụng đơn giản, chi phí rẻ nhất với tất cả mọi người.

Ở nước ta, cứ đến mùa mưa lũ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới tài sản và tính mạng của nhiều người, đặc biệt là các bạn nhỏ. Hàng tuần, chúng ta đều phải nhận tin buồn về những trường hợp đuối nước thương tâm ở trẻ em. Xuất phát từ mong muốn tạo ra những vật dụng có thể cứu các bạn học sinh phòng tránh, hạn chế đuối nước mùa mưa lũ, cô giáo Phạm Ngọc Hiệp đã tự chế ra 3 loại áo phao độc đáo: Áo phao quần tất, áo phao ni lông, áo phao khẩn cấp.

Chỉ với những vật dụng đơn giản, sẵn có trong gia đình như quần tất, chai nhựa, túi ni lông...cô Phạm Ngọc Hiệp (Giáo viên trường THCS Vân Hà) đã "hô biến" thành những chiếc áo phao rất hữu hiệu.

Kiểu thứ 1 "Áo phao khẩn cấp": Các bạn có thể lấy một chiếc quần bò, sau đó buộc chặt 2 ống quần vào với nhau. Tiếp theo bạn cho nước tràn vào bên trong quần bò, rồi túm chặt cạp quần lại, rồi chui đầu vào giữa hai ống quần, như vậy là bạn có thể tự nổi trên mặt nước rồi đó.

Kiểu 2 "Áo phao quần tất": Chúng ta cần chuẩn bị một chiếc quần tất mùa đông, vài vỏ chai nhựa. Đầu tiên ta đo 1 gang tay từ ống quần lên trên sau đó buộc chặt lạ, tiếp tục dùng các chai nhựa rỗng vặn chặt nắp nhét đầy 2 ống quần tất. Cuối cùng là buộc chặt cạp quần lại. Khi sử dụng, các bạn chui đầu vào giữa hai ống quần rồi buộc chặt hai ống quần lại với nhau rồi kéo căng ra sau lưng buộc cố định lại ta sẽ có một chiếc phao.

Cô Phạm Ngọc Hiệp đang hướng dẫn cách làm áo phao quần tất.

Kiểu 3 "Áo phao ni lông": Ta chuẩn bị những chiếc túi ni lông lớn, dày dặn, cùng chai nhựa rỗng, dây dứa, kéo. Đầu tiên ra cho khoảng 4 chai nhựa 1,5 lít rỗng vào 1 chiếc túi ni lông và buộc chặt lại, các bạn hãy tạo 2 túi riêng biệt nhé. Ta gập đôi túi ni lông và cắt ở phần đáy của túi để tạo cổ áo và hai ống ta. Khi sử dụng ta mặc túi ni lông lớn bên ngoài, đặt 2 túi chai nhựa ở phía trước và sau lưng. Sau đó dùng dây buộc 2 vòng phía dưới.

 

Cô giáo Ngọc Hiệp chia sẻ về sáng kiến của mình trên tờ Kinh tế đô thị: "Nếu ý tưởng của mình được trẻ em và mọi người biết đến, chắc chắn những vụ việc thương tâm do đuối nước sẽ hạn chế xảy ra vì chiếc phao này rất đơn giản, ai cũng có thể làm được...Các loại áo phao này đều sử dụng các vật dụng có sẵn trong gia đình, cách làm cũng rất đơn giản, ít thao tác để các em có thể tự làm được trong thời gian từ 1 – 2 phút”.

Sáng kiến của cô Hiệp được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh đánh giá cao và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen sản phẩm sáng tạo năm 2017.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô giáo Hà Nội với ý tưởng độc: Áo phao quần tất, áo phao ni lông, áo phao khẩn cấp tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.