Cô trò trường THCS Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) trải nghiệm học Toán theo chương trình SGK mới

Thành Nam
Chiều 14/4/2021, trường THCS Nguyễn Tri Phương (Q. Ba Đình, Hà Nội) đã có buổi làm việc với GS.TS Đỗ Đức Thái - Chủ biên môn Toán chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Tổng chủ biên SGK “Cánh Diều”.
Đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra và dự giờ bộ môn Toán chương trình sách giáo khoa mới theo tinh thần đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông - 2018 do cô Tôn Thị Thúy Diệu giảng dạy thực nghiệm tại lớp 7A1 của nhà trường.
Hà Nội: Teen THCS Nguyễn Tri Phương trải nghiệm học Toán theo chương trình SGK mới ảnh 1

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác đã lắng nghe báo cáo việc dạy thực nghiệm một số tiết trong sách giáo khoa mới bắt đầu từ năm học 2021 - 2022 tại trường THCS Nguyễn Tri Phương. Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các ban ngành, nhà trường đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện cơ bản thực hiện chương trình SGK mới trong đó đặc biệt chú trọng đến việc sắp xếp, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cho phù hợp với nhiệm vụ mới.

Hà Nội: Teen THCS Nguyễn Tri Phương trải nghiệm học Toán theo chương trình SGK mới ảnh 2

Trong cuộc họp, cô Nguyễn Khánh Vân - Phó Hiệu trưởng nhà trường, phụ trách trực tiếp việc triển khai dạy thực nghiệm một số tiết trong chương trình SGK mới đã trao đổi về một số tiết dạy thực nghiệm môn Toán của bộ sách Cánh Diều tại nhà trường.

Hà Nội: Teen THCS Nguyễn Tri Phương trải nghiệm học Toán theo chương trình SGK mới ảnh 3

Tổ Tự nhiên 1 đã tiến hành họp tổ chuyên môn, lên kế hoạch, tập huấn giáo viên, dạy thử nghiệm các tiết học. Các hoạt động dạy và học hiệu quả tại trường Nguyễn Tri Phương sau những tiết dạy thực nghiệm đã thể hiện sự vào cuộc nghiêm túc và tạo tâm thế cho giáo viên, sẵn sàng đáp ứng việc dạy chương trình phổ thông mới 2018 bắt đầu từ năm học 2021 - 2022.

Hà Nội: Teen THCS Nguyễn Tri Phương trải nghiệm học Toán theo chương trình SGK mới ảnh 4

Qua tiết dạy thực nghiệm, giáo viên đã tổ chức các hoạt động giúp học sinh dễ dàng tiếp cận kiến thức mới, phát huy năng lực của học sinh, giúp học sinh áp dụng các kiến thức vừa học để giải quyết các tình huống thực tế.

Hà Nội: Teen THCS Nguyễn Tri Phương trải nghiệm học Toán theo chương trình SGK mới ảnh 5
 

Sau buổi dạy thực nghiệm, cô Tôn Thị Thúy Diệu - người đã từng dạy 4 tiết thực nghiệm môn Toán chương trình SGK mới chia sẻ: “Các bài học trong sách giáo khoa mới dễ dạy, có nội dung cập nhật phù hợp với học sinh trong giai đoạn hiện tại; ví dụ sát với thực tế, kiến thức không nặng về kinh viện, hàn lâm; nội dung bài học được chia nhỏ các hoạt động để giáo viên dễ dàng xây dựng các hoạt động phù hợp cho học sinh hình thành kiến thức, kĩ năng khiến giờ học nhẹ nhàng, sôi nổi, học sinh được làm việc nhiều trên tinh thần tích cực, chủ động; vai trò tổ chức, điều khiển, hướng dẫn của giáo viên được thể hiện rõ”.

Hà Nội: Teen THCS Nguyễn Tri Phương trải nghiệm học Toán theo chương trình SGK mới ảnh 6

GS.TS Đỗ Đức Thái - Chủ biên môn Toán chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Tổng chủ biên SGK “Cánh Diều” đã ghi nhận và đánh giá cao sự sáng tạo, linh hoạt, bám sát yêu càu đổi mới trong triển khai giảng dạy thực nghiệm của các tiết Toán lớp 6, 7 bộ Cánh Diều trong suốt thời gian qua tại trường THCS Nguyễn Tri Phương: Giáo viên đã thể hiện phương pháp tổ chức lớp học theo hướng đổi mới, chủ động hướng dẫn học sinh vận dụng những điều đã biết để hình thành các năng lực, phẩm chất trên cơ sở kiến thức trong sách giáo khoa mới. Bên cạnh dạy kiến thức, giáo viên lồng ghép bài tập vào để học sinh phát huy năng lực khám phá vấn đề.

Thầy Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD & ĐT Ba Đình cũng đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của đội ngũ biên soạn sách giáo khoa mới; sự sáng tạo, linh hoạt, bám sát yêu cầu đổi mới trong triển khai giờ dạy thực nghiệm của giáo viên trường THCS Nguyễn Tri Phương.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Học sinh tìm hiểu Thủ đô Hà Nội qua những trang sách

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), cô và trò trường Tiểu học Dịch Vọng A đã tổ chức Ngày hội tuyên truyền và giới thiệu sách với chủ đề "Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" và Hội thi tổ chức “Hội thi trưng bày và giới thiệu sách”.

Aerobic lấp lánh ánh vàng

Đội tuyển Aerobic trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận lần thứ X năm 2024.

Tấm lòng của giáo viên với học trò

Ở trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với tấm lòng yêu mến trẻ thơ, các thầy cô luôn hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.