Cụ ông lập kỷ lục trở thành Thạc sĩ lớn tuổi nhất Italy khi tốt nghiệp ở tuổi 98

Bảo Bối
Theo tờ Reuters đưa tin ngày 19/7, cụ ông Giuseppe Paterno, 98 tuổi, đã một lần nữa xác lập kỷ lục tại Italy khi trở thành thạc sĩ lớn tuổi nhất ở nước này.

Cụ Paterno đã hoàn tất bậc học thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử và Triết học tại Đại học Palermo. Theo Reuters, hai năm trước đó, cụ đã tốt nghiệp loại xuất sắc với chuyên ngành tương ứng cũng tại ngôi trường này vào năm 2020 ở tuổi 96.

Cụ ông lập kỷ lục trở thành Thạc sĩ lớn tuổi nhất Italy khi tốt nghiệp ở tuổi 98 - Ảnh 1
Cụ ông Giuseppe Paterno đã một lần nữa xác lập kỷ lục tại Italy khi trở thành thạc sĩ ở tuổi 98. Ảnh: Reuters

Trên mạng xã hội Facebook, gia đình cụ Paterno bày tỏ niềm tự hào khi cho biết cụ đã hoàn thành khóa học thạc sĩ với số điểm cao.

Được biết, cụ Paterno chưa có kế hoạch nghỉ ngơi và mong muốn có thể viết một cuốn tiểu thuyết bằng máy đánh chữ - món quà mà cụ nhận được từ người mẹ của mình vào năm 1984.

Theo Reuters, chiếc máy đánh chữ nói trên cũng chính là "người bạn đồng hành thân thiết" của cụ trong suốt những năm học đại học.

Chiếc máy đánh chữ này là "người bạn đồng hành thân thiết" của cụ Paterno trong suốt những năm học đại học. Ảnh: Reuters

Sinh năm 1923 và lớn lên trong gia đình nghèo ở đảo Sicily của Italy trong giai đoạn đại khủng hoảng vào những năm 1930, khi còn nhỏ, Paterno chỉ được học các kiến thức cơ bản, sau đó tham gia hải quân và phục vụ trong Chiến tranh Thế giới thứ II.

Sau chiến tranh, Paterno trở về làm nhân viên đường sắt. Trong thời gian đó, Paterno vẫn dành thời gian học và tốt nghiệp phổ thông khi ở 31 tuổi.

Vào năm 2017, khi 93 tuổi, cụ Paterno quyết định đăng ký học chuyên ngành Lịch sử và Triết học tại Đại học Palermo, Reuters cho biết thêm.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cụ ông lập kỷ lục trở thành Thạc sĩ lớn tuổi nhất Italy khi tốt nghiệp ở tuổi 98 tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.