Lũ lớn do ảnh hưởng của bão số 10 khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, gây ngập sâu diện rộng tại nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Xã Nông Cống là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, với hàng nghìn hộ dân bị ngập, tài sản cuốn trôi, trường học ngập sâu, học sinh phải nghỉ học kéo dài.

Sau lũ, nhiều lớp học trở nên trống trơn, bàn ghế đổ ngổn ngang, chăn màn ẩm mốc, sách vở học sinh nhòe nước. Không ít em nhỏ phải sơ tán, thiếu thốn nơi ở và điều kiện học tập. Trong hoàn cảnh đó, tinh thần “lá lành đùm lá rách” tiếp tục được thắp lên mạnh mẽ từ những người con xứ Thanh.
Với mong muốn giúp đỡ học sinh vùng lũ sớm quay lại trường lớp, Hội cựu học sinh Trường THPT Lam Sơn khóa 1989 - 1992 đã phát động chương trình quyên góp trong tập thể hội viên và bạn bè. Chỉ trong thời gian ngắn, chương trình đã quyên được nguồn lực đáng kể và tổ chức trao quà trực tiếp đến các điểm trường, hộ dân ở xã Nông Cống.

Ngày 5/10, đoàn đã trao tặng hàng nghìn cuốn vở, gần 200 bộ sách giáo khoa, 100 chiếc chăn bán trú cho học sinh thuộc các trường: Tiểu học Vạn Thiện, Tiểu học Kim Đồng, Tiểu học Vạn Hòa và Tiểu học Tế Nông.
“Những cuốn sách, vở, chiếc chăn ấm mà nhà trường nhận được là tài sản vô giá. Đây là sự sẻ chia lớn để các em có thể trở lại lớp học vào ngày 6/10/2025” cô Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Thiện xúc động chia sẻ.
Bên cạnh đó, đoàn cũng trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt.

“Khi biết tin Nông Cống ngập nặng, không ai bảo ai, tất cả cùng chung tay. Đây là tình cảm chân thành của cả tập thể khóa, mong các em học sinh và người dân sớm vượt qua giai đoạn này”, chị Lê Thị Hồng Tình, Chủ tịch Hội cựu học sinh Lam Sơn khoá 1989 - 1992, chia sẻ.
Được biết, trong nhiều năm qua, tập thể cựu học sinh Lam Sơn khóa 1989 - 1992 đã duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như xây mới, sửa chữa các điểm trường miền núi tại Thanh Hóa nơi điều kiện học tập còn thiếu thốn, xuống cấp. Những lớp học khang trang, an toàn là thành quả từ tấm lòng của những người từng là học trò nay đã thành đạt và luôn hướng về quê hương bằng trách nhiệm xã hội cụ thể, thiết thực.