Theo báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 2021–2025, tổng nguồn vốn bố trí thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của thành phố đạt hơn 630,6 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân hơn 458,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 72,67%. Nguồn lực này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.
Đối với Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND về sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, tính đến ngày 30/6/2025, thành phố đã giải ngân hơn 275,4 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, 2.990 hộ dân được hỗ trợ di chuyển chỗ ở; 2.508 hộ được san lấp nền nhà; 2.531 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt; 2.078 hộ được hỗ trợ điện sinh hoạt; 2.518 hộ được hỗ trợ vật liệu làm nhà. Qua đó, giúp người dân vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn từng bước ổn định cuộc sống lâu dài.
Thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, trước thời điểm sắp xếp chính quyền hai cấp, ngân sách thành phố đã bố trí hơn 175,6 tỷ đồng để hỗ trợ 1.847 vườn và 20 trang trại, với tỷ lệ giải ngân đạt 70,31%. Sau khi sắp xếp chính quyền hai cấp, từ ngày 1/7/2025 đến nay, tiếp tục bố trí gần 14 tỷ đồng, dự kiến giải ngân đạt 70,41%, hỗ trợ thêm 153 vườn và 1 trang trại.
Theo đánh giá, hiện toàn thành phố có khoảng 1.600 vườn tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; hơn 220 vườn, trang trại có tiềm năng phát triển gắn với du lịch trải nghiệm. Nhiều mô hình mang lại thu nhập từ 30 đến 100 triệu đồng mỗi năm, các trang trại đạt mức 200–300 triệu đồng mỗi năm, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, làm cơ sở để thành phố triển khai các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2026–2030 theo hướng bền vững.












