Đà Nẵng, Quảng Nam cho học sinh nghỉ học tránh bão số 9

Ngày 26/10, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng đã có văn bản thông báo cho học sinh nghỉ hai ngày 27 và 28/10 để đảm bảo an toàn, phòng tránh bão số 9 Molave sắp đổ bộ.

Ngày 26/10, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam Hà Thanh Quốc đã ký văn bản quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học để phòng tránh bão số 9.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam yêu cầu Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, TP; Hiệu trưởng các trường THPT, Phổ thông dân tộc nội trú; Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thông báo cho học sinh, học viên nghỉ học ngày 27 và 28/10 để phòng tránh bão.

Ngoài ra, triển khai thực hiện chằng chống trường học, nhà làm việc, nhà kho, hệ thống cây xanh và các công trình xây dựng khác để phòng tránh tốc mái, ngã đổ.

Đồng thời, di chuyển tài liệu, sách vở, thiết bị và các phương tiện đến nơi an toàn.

“Đặc biệt ở những vùng trũng thấp, những nơi có thể chịu ảnh hưởng của lũ, Thủ trưởng các đơn vị cần chỉ đạo, quán triệt cho học sinh và phụ huynh, cán bộ, giáo viên đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất…, cần đảm bảo an toàn trong việc đi lại để tránh thiệt hại về người và tài sản”, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam yêu cầu.

Cũng trong chiều 26/10, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã chính thức thông báo về thời gian nghỉ học của học sinh, do ảnh hưởng của bão số 9 (bão Molave).

Cụ thể, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã thông báo khẩn đến các đơn vị trường học, đơn vị trực thuộc Sở về phương án chủ động triển khai ứng phó với bão số 9 (bão Molave). Theo đó, trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học vào chiều 27/10 và cả ngày 28/10 để phòng tránh bão số 9.

Học sinh mầm non và tiểu học vẫn đi học buổi sáng 27/10, đến trưa sẽ đón về, thời gian chính xác sẽ theo thông báo từ các trường học. Trong trường hợp diễn biến bão, mưa lũ phức tạp, kéo dài, Sở sẽ có thông báo kịp thời ở các bản tin sau.

Để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 9, Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát phương án phòng chống bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất; có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, cây cối và tường bao. Công tác chủ động ứng phó phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 27/10

Các bộ phận có liên quan phải túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh, thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời báo cáo về Sở tình hình của đơn vị để có phương án xử lý.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 27/10, bão số 9 sẽ gây mưa to đến rất to và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên; vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (115-150 km/giờ), giật cấp 15, sóng biển cao từ 8-10 m; biển động dữ dội.

Khu vực vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế sóng biển cao từ 6-8 m do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc mạnh dần cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5 m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng bão số 9, từ đêm 27/10 đến ngày 31/10, dự báo mưa lớn trên đất liền, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, mưa tập trung trong ngày 28/10. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, có nơi trên 500 mm.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng, Quảng Nam cho học sinh nghỉ học tránh bão số 9 tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.