Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Nguyễn Hà
Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2017 vừa diễn ra lễ tổng kết. Theo đó, Đà Nẵng tiếp tục nắm giữ vị trí nhất toàn đoàn Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần XXIII.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2017, do Trung ương Đoàn, Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN, Bộ TT&TT, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức tại Bắc Ninh từ ngày 27 – 30/7 với sự tham dự của hơn 250 thí sinh đến từ 49 tỉnh, thành trong cả nước.

Hội thi Tin học trẻ diễn ra 2 phần thi: Kỹ năng (bảng A – cấp Tiểu học, bảng B – cấp THCS, bảng C – cấp THPT) và Sản phẩm sáng tạo (bảng D2  – cấp THCS, bảng D3 – cấp THPT).

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIII, năm 2017 có nhiều nét đổi mới nhằm nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tổ chức và vinh danh các tài năng tin học trẻ.

Theo đó, phần thi kỹ năng thực hành bảng A và B dành cho học sinh tiểu học, THCS đã bổ sung lựa chọn sử dụng ngôn ngữ lập trình kéo thả SCRATCH, ngôn ngữ dự kiến đưa vào giảng dạy cho học sinh phổ thông từ năm 2018.

Bảng C (cấp THPT) tiếp tục hình thức thi tương tự cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest), mỗi đội có tối đa 02 thí sinh sử dụng 01 máy tính do thí sinh tự trang bị để giải bài toán liên quan tới thực tế với chủ đề “Quy hoạch đô thị”.

Bảng D bao gồm nội dung thi của bảng D và bảng E năm 2016, bổ sung dự thi sản phẩm tích hợp sáng tạo, đồng thời khuyến khích sản phẩm dự thi hướng tới tính ứng dụng, khả năng thị trường, thương mại hóa và tầm nhìn hướng ra toàn cầu.

 

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tham dự hội thi.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải Nhất đồng đội cho đội Đà Nẵng, giải Nhì đồng đội cho đội Hậu Giang, đội Bắc Ninh xếp thứ Ba.

Ở nội dung cá nhân, ban tổ chức (BTC) trao giải Nhất Bảng A cho bạn Nguyễn Khắc Lâm Phong (lớp 5C, Trường Tiểu học Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); Nhất Bảng B cho bạn Đặng Xuân Minh Hiếu (lớp 7/8, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng); Nhất Bảng C cho thí sinh Hoàng Bảo Long (lớp 12T, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Nhất Bảng D3 cho nhóm thí sinh Đàm Thanh Phong, Nguyễn Vĩnh Lạp, Nguyễn Dương Hoàng Sơn (Trường THPT Chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Ngoài ra, BTC đã trao 14 giải Nhì, 24 giải Ba, 68 giải Khuyến khích cho các thí sinh ở các Bảng đạt giải. Bên cạnh đó, BTC trao giải cho 6 thí sinh trẻ tuổi nhất, trao giải và học bổng cho 6 thí sinh là người dân tộc thiểu số.

 Được biết trong năm tới, thành phố Vũng Tàu sẽ  đăng cai Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2018.

Ngọc Hà (Tổng hợp)

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu Hội thi Tin học trẻ toàn quốc tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.