Đặc biệt: Thủ khoa và Á khoa khối C là 2 anh em sinh đôi, cùng đạt lần lượt 29 và 29,25 điểm

Thu Trà
Hai anh em sinh đôi Bùi Hữu Bảo và Bùi Quốc Bảo (lớp 12D1 Trường THPT Lý Tự Trọng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) là thủ khoa và á khoa khối C toàn quốc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 năm nay ghi nhận 2 thí sinh cùng đạt điểm khối C cao nhất cả nước là 29,25 điểm, trong đó có nam sinh Bùi Quốc Bảo, lớp 12D1, trường THPT Lý Tự Trọng, TP. Nha Trang, Khánh Hòa. Anh chàng đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn và xuất sắc ẵm trọn 2 điểm 10 cho 2 môn Lịch sử và Địa lý.

Điều thú vị về chàng thủ khoa này là cậu bạn có thêm một người anh sinh đôi tên Bùi Hữu Bảo, cũng tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Người anh này cũng xuất sắc đạt 29 điểm khối C, á khoa toàn quốc, chỉ thua suýt soát em mình đúng 0,25 điểm.

Đặc biệt: Thủ khoa và Á khoa khối C là 2 anh em sinh đôi, cùng đạt lần lượt 29 và 29,25 điểm - Ảnh 1
Hai anh em cùng các cô giáo trong đội tuyển Sử của nhà trường

Để có được thành tích như ngày hôm nay, cả hai anh em đều nỗ lực tự học tập, trau dồi kiến thức từ sách vở, từ bạn bè và thầy cô. Bí quyết học giỏi của hai anh em là thường xuyên tranh luận cùng nhau.

Quốc Bảo cho biết mình cũng tham gia vào các lớp học thêm nhưng rất ít, khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp cậu bạn cũng nghỉ bớt và tập trung cho việc học online.

Cũng bởi có anh trai học cùng mà cả hai anh em nhắc nhở, bảo ban nhau trong học tập. Quốc Bảo cho biết mình và anh trai rất hợp nhau trong cả việc học lẫn đời thường nên dễ dàng ôn tập cùng nhau.

Trong năm học vừa qua, cặp sinh đôi này có thành tích vô cùng xuất sắc khi một người giải Nhất, người còn lại đạt Giải Nhì học sinh Giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử.

Đặc biệt: Thủ khoa và Á khoa khối C là 2 anh em sinh đôi, cùng đạt lần lượt 29 và 29,25 điểm - Ảnh 2
Quốc Bảo (trái) và Hữu Bảo (phải), hai anh em sinh đôi có điểm thi khối C rất cao
Nói về việc thi cử của hai con, chú Bùi Phú Nghĩa, bố của Quốc Bảo và Hữu Bảo cho biết: "Nói thật là khi con đi thi, các con lo mười thì mình phải lo tới mười mấy lần. Hôm qua mình thức tới mười hai giờ hơn để xem điểm. Nhưng hai con lại có tính tự giác cao.

Mình làm trong lực lượng biên phòng, xa nhà suốt. Nhà mình cách trung tâm thành phố 12km nên mỗi sáng 2 con phải tự đi xe buýt tới trường nên hằng ngày phải dành 3-4 tiếng đồng hồ để đi xe, do vậy các cháu có phần vất vả hơn. Nhưng kết quả được như vừa qua thì mình rất phấn khởi!".

Chú cho biết, từ khi 2 bạn vào học lớp 1 đến thời điểm hiện tại, chưa bao giờ chú phải nhắc nhở chuyện học của các bạn. Nhiều lúc chú còn phải bảo 2 bạn nghỉ ngơi bớt vì thấy Quốc Bảo và Hữu Bảo miệt mài ôn thi, nhất là ở thời điểm cận kề ngày thi.

Đặc biệt: Thủ khoa và Á khoa khối C là 2 anh em sinh đôi, cùng đạt lần lượt 29 và 29,25 điểm - Ảnh 3
Nam sinh cùng các thành viên trong lớp

Dù cả hai đều có nguyện vọng theo ngành Luật nhưng định hướng của mỗi người lại khác nhau. Trong khi Quốc Bảo mong muốn được ra Hà Nội để theo học tại Học viện Kiểm Sát thì Hữu Bảo lại đăng ký vào ngành Luật của ĐH Luật TP.HCM.

Thành tích của cặp sinh đôi này trong kỳ thi năm nay quả thực rất đáng ngưỡng mộ!

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đặc biệt: Thủ khoa và Á khoa khối C là 2 anh em sinh đôi, cùng đạt lần lượt 29 và 29,25 điểm tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này