Ngay từ bậc Tiểu học, Mai Đức Ninh đã sớm bộc lộ tư duy học tập nghiêm túc, niềm đam mê khám phá tri thức và tinh thần tự giác cao. Em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc suốt 5 năm Tiểu học, được thầy cô và bạn bè đánh giá là học sinh chăm ngoan, gương mẫu. Không chỉ học tốt các môn văn hóa, Ninh còn tích cực tham gia các đội nhóm, câu lạc bộ Toán học, câu lạc bộ cờ vua, câu lạc bộ Tin học – nơi em được rèn luyện tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm và bản lĩnh thi đấu.
Ở các sân chơi trí tuệ, Mai Đức Ninh ghi dấu ấn rõ nét với hàng loạt thành tích nổi bật. Em từng giành Giải Nhì Trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh, Giải Khuyến khích cờ vua cấp huyện (cũ), nhiều năm liền đoạt Giải Nhì Viết chữ đẹp cấp trường. Đặc biệt, trong lĩnh vực Toán học, Tin học và Robotics, cậu học trò Hà Tĩnh cho thấy sự vượt trội khi giành Huy chương Vàng Toán TIMO toàn quốc, giải Vàng Toán Violympic cấp tỉnh, giải Ba Tiếng Anh IOE cấp tỉnh, giải Nhất Tin học trẻ cấp huyện và giải Ba Tin học trẻ cấp tỉnh.
Niềm đam mê công nghệ và sáng tạo của Mai Đức Ninh còn được thể hiện rõ qua các cuộc thi Robotics. Em xuất sắc giành ngôi vô địch cuộc thi Robotics toàn quốc cấp Tiểu học, giải Vàng Robotics Nghệ An, giải Ba Robotics khu vực miền Trung, đồng thời được Trung ương Đoàn trao Bằng khen đạt Giải Nhất cuộc thi sáng tạo Robotics năm 2024. Những thành tích này cho thấy khả năng tư duy hiện đại, sáng tạo và tinh thần hội nhập của một học sinh vùng quê giàu khát vọng.
Nói về cậu học trò nhỏ, cô Trần Thị Tố Tâm – Giáo viên chủ nhiệm lớp 6E cho biết: “Ở lớp, Đức Ninh là một học sinh tích cực học tập, em thường xuyên giơ tay phát biểu trong mỗi tiết học. Dù mới năm học đầu tiên của bậc THCS, em đã giành được một số thành tích nổi bật như: huy chương bạc Toán FMO cấp quốc gia tháng 9/2025; huy chương vàng Toán TIMO toàn quốc lần thứ hai năm học 2025–2026; dù mới học lớp 6, em đã là thành viên đội tuyển của xã Tiên Điền tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học lớp 9 sắp tới. Mặt khác, với vai trò là lớp trưởng, Đức Ninh đã tích cực giúp đỡ bạn bè trong học tập và góp phần phát triển phong trào của tập thể”.
Bên cạnh học tập, Mai Đức Ninh luôn tích cực rèn luyện đạo đức, tham gia phong trào Đội và các hoạt động xã hội. Em nhiều lần được trao Giấy chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ các cấp từ trường, xã, huyện (cũ), tỉnh đến toàn quốc; được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X năm 2025. Em cũng là điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2020–2025 của địa phương, được Chủ tịch huyện tặng Giấy khen vì thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
Trước thềm Đại hội, Mai Đức Ninh tự hào chia sẻ: “Khi biết mình được chọn là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, em vừa vui mừng, vừa thấy mình cần cố gắng nhiều hơn. Em tự nhủ phải học tập tốt hơn nữa, rèn luyện đạo đức, kỷ luật tốt hơn để xứng đáng với niềm tin của thầy cô, gia đình và quê hương”. Sự khiêm nhường ấy chính là nét đẹp nổi bật ở cậu học trò nhỏ tuổi nhưng đã sở hữu bảng thành tích khiến nhiều người nể phục.
“Khi con được dự Đại hội Thi đua yêu nước, bố mẹ cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động. Đó là niềm vui lớn lao khi thấy những nỗ lực, cố gắng của con được ghi nhận. Gia đình tin rằng kỷ niệm ý nghĩa này sẽ trở thành động lực để con tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức, sống có trách nhiệm. Con còn nhỏ, còn cả một chặng đường dài, nên phải cố gắng hơn nữa trong học tập và rèn luyện”, chú Mai Hải Ninh - bố của Đức Ninh bày tỏ.
Việc Mai Đức Ninh trở thành đại biểu nhỏ tuổi nhất tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực cá nhân, mà còn là niềm tự hào của ngành giáo dục Hà Tĩnh. Hình ảnh cậu học trò lớp 6E mang theo ước mơ, khát vọng và tinh thần thi đua đến với Đại hội lớn của đất nước đã lan tỏa thông điệp tích cực: thi đua yêu nước không phân biệt tuổi tác, mà được nuôi dưỡng từ những việc làm nhỏ bé, bền bỉ và chân thành mỗi ngày.










