Xuất phát điểm là một địa bàn còn nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp manh mún, thu nhập người dân thiếu ổn định, Đam Rông 2 xác định giảm nghèo không thể chỉ dựa vào hỗ trợ trước mắt mà cần tạo sinh kế lâu dài. Trên cơ sở đó, địa phương tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tổ chức lại sản xuất gắn với thị trường và chuỗi giá trị.
Hiện toàn xã có hơn 6.306 héc- ta đất gieo trồng, trong đó gần 478 héc- ta được áp dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Các loại cây trồng chủ lực như cà phê, sầu riêng, dâu tằm từng bước được canh tác theo quy trình kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng. Việc hình thành 14 mã vùng trồng cùng 11 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ đã giúp nông sản của địa phương có đầu ra ổn định hơn, hạn chế tình trạng sản xuất tự phát, phụ thuộc thương lái như trước.
Bên cạnh việc phát triển sản xuất, công tác an sinh xã hội và hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo được triển khai đồng bộ. Đam Rông 2 chú trọng cách làm “trao cần câu hơn là cho con cá”, tập trung hướng dẫn kỹ thuật, đào tạo nghề, hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Hiện tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt gần 730 tỷ đồng, trở thành nguồn lực quan trọng giúp hàng nghìn hộ dân có điều kiện mở rộng sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập.
Địa phương cũng tích cực lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt. Cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư, đường giao thông nội thôn được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho sản xuất và giao thương hàng hóa.
Nhờ các giải pháp đồng bộ, trong 5 năm gần đây, toàn xã đã có 489 hộ thoát nghèo và 1.171 hộ thoát cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh so với trước. Quan trọng hơn, nhiều hộ sau khi thoát nghèo đã có sinh kế ổn định, không tái nghèo, từng bước vươn lên làm giàu từ nông nghiệp.
Người dân địa phương cho biết, việc được tiếp cận kiến thức sản xuất mới, cùng nguồn vốn ưu đãi đã giúp bà con mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác. Nhiều hộ đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích cây ăn quả, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn, chủ động liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thu nhập vì thế tăng lên rõ rệt theo từng mùa vụ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cải thiện.
Theo lãnh đạo xã Đam Rông 2, yếu tố then chốt tạo nên kết quả giảm nghèo bền vững là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ cấp xã đến thôn, buôn. Các chính sách hỗ trợ được triển khai sát thực tế, đúng đối tượng, gắn với nâng cao nhận thức và khơi dậy ý chí vươn lên của người dân, thay vì trông chờ, ỷ lại.
Trong thời gian tới, Đam Rông 2 tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và hợp tác xã để mở rộng thị trường tiêu thụ. Mục tiêu không chỉ là giảm nghèo về thu nhập mà còn nâng cao chất lượng sống, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững ở địa phương.












