Đêm hội Trăng rằm Cố đô của học sinh TH Trần Quốc Toản

Đình Vĩnh
Với mong muốn mang đến cho học sinh một mùa trung thu ý nghĩa, vui vẻ và đáng nhớ, các thầy cô trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã dành cho các bạn một món quà “siêu to khổng lồ” qua chuỗi chương trình “Đêm hội trăng rằm”.

 Hơn 1000 thần dân nơi đây được hòa mình vào lễ hội trong niềm hân hoan, rạng ngời. Chúng mình cùng chung vui với đêm hội trăng rằm của các bạn ấy nhé!

Đêm hội Trăng rằm Cố đô của học sinh TH Trần Quốc Toản - Ảnh 1Mở đầu là tiết mục trống Jazz đầy sôi động!
Đêm hội Trăng rằm Cố đô của học sinh TH Trần Quốc Toản - Ảnh 2
Tiếp theo là những tiết mục văn nghệ thật được chuẩn bị đầy công phu đến từ các khối lớp
Đêm hội Trăng rằm Cố đô của học sinh TH Trần Quốc Toản - Ảnh 3
Tham dự chương trình có Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật và anh Hồ Quốc Huy - Bí thư Thành đoàn - Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Huế
Đêm hội Trăng rằm Cố đô của học sinh TH Trần Quốc Toản - Ảnh 4
Với mong muốn mang lại cho các bạn học sinh trường TH Trần Quốc Toản có được mùa trung thu ấm áp, nhiều ý nghĩa. Nhà trường dành tặng 30 suất học bổng cho các bạn học khó vượt tốt với hy vọng món quà nhỏ sẽ là nguồn động viên giúp các bạn thêm vững tin trên con đường đến trường
Đêm hội Trăng rằm Cố đô của học sinh TH Trần Quốc Toản - Ảnh 5
Sân trường tràn ngập màu sắc và niềm vui trong ngày Tết thiếu nhi
Đêm hội Trăng rằm Cố đô của học sinh TH Trần Quốc Toản - Ảnh 6
Đây là món quà đặc biệt đầu tiên mà nhà trường dành tặng cho các bạn, nhất là các bạn học sinh khối 1. Sẽ là dịp để các bạn nhỏ làm quen với môi trường học tập mới và yêu thêm ngôi nhà thứ hai của mình
Đêm hội Trăng rằm Cố đô của học sinh TH Trần Quốc Toản - Ảnh 7
Đêm hội Trăng rằm Cố đô của học sinh TH Trần Quốc Toản - Ảnh 8Tại sân trường, các bạn được giao lưu với chị Hằng, chú Cuội. Tiết mục múa lân sư rồng trong tiếng trống rộn vang làm cho các bạn thích thú vô cùng
Đêm hội Trăng rằm Cố đô của học sinh TH Trần Quốc Toản - Ảnh 9Chú hề ngộ nghĩnh đem đến bao trò chơi cùng màn biểu diễn xiếc - ảo thuật khiến các bạn nhỏ không thể rời mắt
Đêm hội Trăng rằm Cố đô của học sinh TH Trần Quốc Toản - Ảnh 10
Vui cùng đêm hội, mỗi bạn đều tự tay "thiết kế" cho mình một chiếc mặt nạ đáng yêu, siêu “cu te” nữa nha!
Đêm hội Trăng rằm Cố đô của học sinh TH Trần Quốc Toản - Ảnh 11
Đặc biệt hơn so với những mùa trung khu khác, chúng mình được cùng nhau rước đèn trung thu từ trường đến cổng Ngọ Môn để ngắm trọn vầng trăng sáng ngời của đêm rằm trên mảnh đất cố đô
Đêm hội Trăng rằm Cố đô của học sinh TH Trần Quốc Toản - Ảnh 12
Tèn ten ten, đây là những chiếc đèn được “oder” riêng đến từ các khối lớp, thật "xinh xẻo" phải không nào
Đêm hội Trăng rằm Cố đô của học sinh TH Trần Quốc Toản - Ảnh 13
Cầm chiếc lồng đèn xinh xắn trên tay, chúng mình đã sẵn sàng đi rước đèn rồi nhé!
Đêm hội Trăng rằm Cố đô của học sinh TH Trần Quốc Toản - Ảnh 14
Nào, mình cùng ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp này

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đêm hội Trăng rằm Cố đô của học sinh TH Trần Quốc Toản tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Học sinh tìm hiểu Thủ đô Hà Nội qua những trang sách

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), cô và trò trường Tiểu học Dịch Vọng A đã tổ chức Ngày hội tuyên truyền và giới thiệu sách với chủ đề "Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" và Hội thi tổ chức “Hội thi trưng bày và giới thiệu sách”.

Aerobic lấp lánh ánh vàng

Đội tuyển Aerobic trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận lần thứ X năm 2024.

Tấm lòng của giáo viên với học trò

Ở trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với tấm lòng yêu mến trẻ thơ, các thầy cô luôn hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.