Địa phương đầu tiên ra công văn khuyến khích tổ chức lễ tri ân, trưởng thành khối 12 theo lớp để tránh dịch

Thu Trà
Sở GD&ĐT Hải Phòng đã có công văn hỏa tốc gửi tới các đơn vị giáo dục trên địa bàn về công tác phòng chống dịch COVID-19 sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ngoài các yêu cầu về các công tác phòng, chống COVID-19, Sở cũng có chỉ đạo về các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hải Phòng yêu cầu dừng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, về nguồn, thăm di tích, trải nghiệm ở trong và ngoài thành phố cho học sinh, kể cả những hoạt động đã được Sở GD&ĐT (đối với trường THPT), Phòng GD&ĐT (đối với cấp MN, TH, THCS) chấp thuận cho đến khi có thông báo mới;

Không tổ chức các hoạt động Lễ, hội trong trường học, khuyến khích các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức Lễ tri ân, Lễ trưởng thành cho học sinh cuối cấp theo lớp học.

Địa phương đầu tiên ra công văn khuyến khích tổ chức lễ tri ân, trưởng thành khối 12 theo lớp để tránh dịch - Ảnh 2
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhà trường khuyến khích tổ chức lễ tri ân trưởng thành theo lớp (Ảnh: Ấp Bắc)

Mới đây, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã có công văn hỏa tốc gửi tới các đơn vị giáo dục trên địa bàn về công tác phòng chống dịch COVID-19 sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ngoài các yêu cầu về các công tác phòng, chống COVID-19, Sở cũng có chỉ đạo về các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hải Phòng yêu cầu dừng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, về nguồn, thăm di tích, trải nghiệm ở trong và ngoài thành phố cho học sinh, kể cả những hoạt động đã được Sở GD&ĐT (đối với trường THPT), Phòng GD&ĐT (đối với cấp MN, TH, THCS) chấp thuận cho đến khi có thông báo mới;

Không tổ chức các hoạt động Lễ, hội trong trường học, khuyến khích các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức Lễ tri ân, Lễ trưởng thành cho học sinh cuối cấp theo lớp học.

Địa phương đầu tiên ra công văn khuyến khích tổ chức lễ tri ân, trưởng thành khối 12 theo lớp để tránh dịch - Ảnh 3
Tránh tụ tập nơi đông người là việc làm hết sức quan trọng (Ảnh: Ấp Bắc)

Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các đơn vị giảng dạy chương trình THPT hệ GDTX, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra hoàn thành chương trình học kì II năm học 2020-2021 các môn do nhà trường ra đề và tổ chức kiểm tra theo quy định; Chỉ đạo ôn tập cho học sinh khối 12 để thi tốt nghiệp lớp 12 theo kế hoạch. Việc tổ chức kiểm tra phải đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch, họp tổ chuyên môn để thống nhất, sắp xếp lại chương trình môn học đảm bảo hoàn thành các nội dung dạy học theo kế hoạch năm học 2020-2021;

Các nhà trường chủ động kích hoạt, rà soát và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đường truyền Internet, máy tính cần thiết để triển khai dạy học, ôn tập, kiểm tra... trực tuyến trong trường hợp có dịch bệnh xảy ra nhằm kết thúc chương trình các môn học năm 2020-2021 đúng theo kế hoạch.

Việc không tổ chức lên tri ân trưởng thành theo lớp phần nào sẽ khiến các bạn học sinh khối 12 cảm thấy buồn và hụt hẫng tuy nhiên trong thời điểm nhạy cảm như hiện nay thì việc phòng chống dịch, tránh tụ tập nơi đông người là hết sức quan trọng.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Rộn ràng ngày hội STEM “Những nhà phát minh tương lai”

Các bạn học sinh của trường THCS Phan Tây Hồ (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) vừa tưng bừng tham gia Ngày hội giáo dục STEM “Những nhà phát minh tương lai” lần thứ 4 và Ngày hội Toán học lần thứ 1 năm học 2023 – 2024 ngay tại ngôi trường thân yêu của mình.

Học sinh Hà Nội khám phá môi trường học tập mới

Năm học 2023-2024 sắp kết thúc là thời điểm các bậc phụ huynh tìm hiểu và lựa chọn môi trường học tập mới cho con. Nắm được nhu cầu này, trường Đa Trí Tuệ (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã tổ chức tham quan môi trường học tập cho cha mẹ và con. Để từ đó, phụ huynh đưa ra quyết định chọn trường phù hợp.