Dịch COVID-19 có nguy cơ làm tăng tỷ lệ cận thị ở trẻ em

Minh Hồng
Học online qua các thiết bị điện tử và không được ra ngoài thường xuyên được coi là 2 nguyên nhân chính gây ra tình trạng tỷ lệ cận thị gia tăng trong đại dịch.

Mới đây, các chuyên gia tại Đại học Tôn Trung Sơn ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ cận thị gia tăng ở trẻ em do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. So với năm 2019, tỷ lệ cận thị của trẻ vào năm 2020 đã tăng gấp đôi. 

Theo đó, các chuyên gia bắt đầu nghiên cứu từ vào năm 2018, họ kiểm tra thị lực của 1.000 bạn đang học lớp 2. Đến năm 2019, nghiên cứu bổ sung thêm 1.000 học sinh lớp 2 nữa. 

Cuối năm 2019, dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc, tới đầu năm 2020, nước này phải thực hiện các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt để chống dịch. Trường học đóng cửa, học sinh làm quen với phương pháp học trực tuyến. 

Năm 2020, tất cả 2000 bạn học sinh trên lại được kiểm tra thị lực lần nữa. Kết quả khiến các nhà nghiên cứu lo ngại. Cụ thể, những học sinh có thị lực bình thường vào năm 2018 thì đến 2019, 7,5% trong số đó bắt đầu bị cận thị. Đến năm 2020, tỷ lệ này đã tăng lên 15%. Điều này có nghĩa là tỷ lệ mắc cận thị mới trong năm 2020 đã tăng lên gấp đôi.

Dịch COVID-19 có nguy cơ làm tăng tỷ lệ cận thị ở trẻ em - Ảnh 1

Giải thích cho sự gia tăng chóng mặt chỉ sau 1 năm, nhóm nghiên cứu cho rằng học trực tuyến và không được hoạt động ngoài trời là nguyên nhân khiến tỷ lệ học sinh mắc cận thị mới.

Trong suốt khoảng thời gian học trực tuyến, các bạn phải dành nhiều thời gian tiếp xúc với màn hình điện thoại máy tính. Việc nhìn chằm chằm vào màn hình suốt nhiều giờ trong ngày khiến nguy cơ cận thị gia tăng.

Khi tiết học kết thúc, các bạn ấy cũng chẳng được ra ngoài, nên đành giải trí bằng cách điện thoại, máy tính bảng hay laptop.

Nhóm nghiên cứu kết luận cận thị gia tăng cũng là một trong những tác động lâu dài do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 gây ra với thế giới.

Dịch COVID-19 có nguy cơ làm tăng tỷ lệ cận thị ở trẻ em - Ảnh 2

Làm thế nào để cải thiện thị lực khi học online?

- Đầu tiên, bạn không nên để mắt làm việc liên tục trong thời gian kéo dài. Sau khoảng 1 giờ học tập, bạn nên cho mắt nghỉ ngơi 5 - 10 phút, nhìn ra các khoảng màu xanh để mắt thư giãn hoặc thực hiện một vài động tác massage cho mắt.

- Giữ khoảng cách tối ưu cho mắt khi làm việc, không nhìn quá gần vào màn hình máy tính, sách vở hoặc một vật thể.

Dịch COVID-19 có nguy cơ làm tăng tỷ lệ cận thị ở trẻ em - Ảnh 3

- Trong chế độ ăn uống cần bổ sung các nhóm thực phẩm giàu vitamin A, B, D…. và sử dụng thuốc nhỏ mắt để chống nhức mỏi và thoái hóa mắt.

- Nếu gặp tình trạng mắt mỏi, nhìn mờ, bạn nên báo bố mẹ ngay để đi khám tại các cơ sở khám mắt chuyên khoa, uy tín để được chẩn đoán chính xác.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Dịch COVID-19 có nguy cơ làm tăng tỷ lệ cận thị ở trẻ em tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Biến AI thành trợ thủ học tập

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần hiện diện trong góc học tập của nhiều bạn học sinh, giúp gợi ý cách tư duy, giải thích khái niệm và hỗ trợ tra cứu nhanh. Nhưng để AI thực sự là “trợ thủ”, người học vẫn phải chủ động suy nghĩ, kiểm chứng thông tin và không để công cụ làm thay mình.

6 điều thú vị xảy ra khi chúng ta khóc

Khóc không chỉ xuất hiện khi chúng ta buồn hay đau. Những giọt nước mắt còn giúp bảo vệ đôi mắt, là cách cơ thể phản ứng với cảm xúc và đôi khi giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau những phút căng thẳng.

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.

Bảo vệ trẻ em trên không gian số

Internet và chuyển đổi số đang tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong dạy và học. Tuy nhiên, cùng với cơ hội tiếp cận tri thức, học sinh cũng phải đối mặt với không ít nguy cơ, cạm bẫy trên không gian mạng.