Điểm lại hàng loạt vụ cháy kinh hoàng trên cả nước

Vũ Hồng Loan
Nhiều vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, cũng như một số thành phố khác, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tòa nhà tổ hợp vui chơi ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) phát cháy lúc 9h ngày 12/11/2014. Khói đen bốc cao hàng chục mét. Một số người chứng kiến cho biết ngọn lửa xuất phát từ đệm salon của của sàn khiêu vũ, sau đó lan tới quán cà phê trên tầng 3. Đây là khu nhà hàng dịch vụ ăn uống, karaoke và sàn nhảy.

16h chiều 15/11/2014, quán karaoke Sao Xanh, sát với Nhà hát Quân đội ở ngõ 31 Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Lúc này có khoảng 30-40 người đang hát ở tất cả các phòng. Nhiều khách tháo chạy lên tầng thượng sang nhà kế bên quán hát để tìm cách thoát thân.

12h trưa 3/5/2014, quán karaoke 43G Giảng Võ (Hà Nội) cháy dữ dội. Những người tử vong gồm chủ quán và 4 nhân viên. Nguyên nhân được cho là do chập điện từ tầng 1 sau đó lan rộng lên các tầng trên. Khi xảy ra cháy, trong quán có nhiều người. 3 người đã chạy kịp ra ngoài, một số người còn lại chạy lên trên tầng 5 để trèo qua nhà hàng xóm theo lối ban công.

16h ngày 6/11/2014, quán karaoke NonStop (ở P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn) xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng. Đám cháy bùng phát từ tầng hai, sau đó lan lên tầng ba nơi có 2 phòng 9 người đang hát. Bốn người chết có hai vợ chồng và con nhỏ khoảng 4 tháng tuổi đều ở phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn (Lạng Sơn).

Vụ cháy 8 căn nhà trên đường Trần Quốc Thảo (TP Hồ Chí Minh) lúc 21h ngày 30/12/2014 từng gây xôn xao dư luận thời điểm đó. Nguyên nhân vụ việc do chập điện ở bảng quảng cáo của số nhà 180 Trần Quốc Thảo (quán karaoke New) rồi lan quán karaoke Idol và 6 căn nhà khác. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 6 người trong quán karaoke Idol kịp chạy ra ngoài, bên trong phát hiện một thi thể nạn nhân là anh Đỗ Ngọc Cư (quê Khánh Hòa).

Rạng sáng 24/12/2015, hai ngôi nhà trên phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) bốc cháy dữ dội và lan sang quán karaoke 6 tầng vẫn còn một nhóm khách hát. Cảnh sát đã kịp phá cửa cuốn giải cứu nhóm người này ra ngoài. 10 xe cứu hỏa cùng hơn 70 cảnh sát PCCC được huy động tới hiện trường. Hơn 2 giờ sau, ngọn lửa được khống chế.

Khoảng 17h45 ngày 17/9/2016, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại quán karaoke cao 8 tầng ở số 85 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo thông tin từ Phòng cảnh sát PCCC số 3, quán karaoke có diện tích mặt sàn khoảng 80 m2. Tòa nhà có 8 tầng, 1 tum. Thời điểm hỏa hoạn được phát hiện, trong quán có hơn 20 người. May mắn không có thương vong.

Gần đây nhất là vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy (Hà Nội) làm 13 người chết trưa 1/11. Sự việc khiến cả 4 căn nhà liền nhau bị cháy rụi toàn bộ, chỉ còn trơ lại khung sắt và những mảng tường loang lổ bám đầy muội đen. Hàng loạt xe máy dựng trước cửa các căn nhà bị hỏa hoạn cũng bị thiêu rụi. Cách hiện trường khoảng 200 m một chiếc ôtô 5 chỗ cũng bốc cháy.

Ngày 31/8, một vụ cháy lớn tại quán karaoke Zozo số 157 Vũ Tông Phan (phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) đã xảy ra khiến tầng trên cùng của quán hát bị thiêu trụi. Ngọn lửa cũng lan sang một số nhà dân bên cạnh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải liên tục lấy nước sông Tô Lịch để dập tắt đám cháy. Khói đen bốc lên nghi ngút cao đến hàng chục mét, bao trùm cả con phố.

Hơn 14h ngày 10/2/2016, một xưởng sản xuất loa âm thanh nằm tại số 305 Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã bốc cháy dữ dội. Thông tin ban đầu, khi đó người dân phát hiện khói lửa bùng phát tại kho gia công, sản xuất của xưởng loa. Nhân viên trong xưởng loa cùng người dân xung quanh đã dùng nước và bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành. Đến 16h cùng ngày, đám cháy mới bị dập tắt hoàn toàn. Nhiều tài sản bên trong nhà xưởng rộng khoảng 600 m2 đã bị thiêu rụi. Rất may không có thương vong đáng tiếc nào về người.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 16/3/2016 tại một công ty hóa chất, vốn đầu tư Hàn Quốc đóng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, công nhân chuẩn bị vào làm việc ca chiều thì phát hiện lửa bùng phát trong nhà xưởng, sau đó bốc cháy dữ dội và lan nhanh ra khu vực xung quanh. Hơn 2 giờ sau, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế. Theo nhà chức trách, toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi, gần 5.000 m2 nhà xưởng hư hỏng và đổ sập, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Lực lượng chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Vào lúc 13h ngày 1/5/2016, kho tái chế phế liệu tại tổ 11, Khu phố 4, P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh và tạo nhiều tiếng nổ. Đến 15h cùng ngày (1/5), đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, khói vẫn bốc lên ở một số khu vực trong xưởng tái chế phế liệu. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ phế liệu, máy móc và 6 ô tô tải bên trong xưởng. Mái che, kết cấu thép nhà kho rộng hàng ngàn mét vuông bị đổ sập.

Loan Vũ

(Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Điểm lại hàng loạt vụ cháy kinh hoàng trên cả nước tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.