Nguồn vốn mở lối sinh kế
Tại huyện Con Cuông, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả mang dấu ấn rõ nét của tín dụng chính sách xã hội. Nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp nhiều hộ gia đình vượt qua khó khăn ban đầu, mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt và từng bước nâng cao thu nhập.
Điển hình như gia đình anh Lữ Văn Hứng ở bản Đồng Tiến, xã Lạng Khê. Từ khoản vay 50 triệu đồng thuộc chương trình cho vay hộ nghèo, gia đình anh đã phát triển đàn gia súc lên 8 con trâu, 4 con bò và chính thức thoát nghèo. Tương tự, ông Quang Văn Sơn, trú tại bản Cai, xã Cam Lâm, được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn hộ cận nghèo vào năm 2022. Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn, gia đình ông đã thoát nghèo, có đàn trâu ổn định và sửa chữa nhà ở kiên cố.
Theo ông Sơn, trước đây do thiếu vốn nên dù có ý chí làm ăn cũng khó triển khai. Khi tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình có điều kiện đầu tư sản xuất, tạo thu nhập và lo cho con cái ăn học. Thời gian tới, ông tiếp tục dự định mở rộng diện tích trồng cây ăn quả và phát triển chăn nuôi để nâng cao đời sống.
Thay đổi tư duy làm kinh tế
Không chỉ ở Con Cuông, tại Quỳ Hợp, tín dụng chính sách xã hội cũng đang phát huy hiệu quả rõ nét. Từ năm 2020 đến nay, nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ gần 21.700 lượt hộ vay vốn, trong đó có khoảng 13.300 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đầu tư sản xuất, kinh doanh.
Việc triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng đã góp phần thay đổi tư duy làm kinh tế của người dân. Thay vì chỉ lo sinh kế ngắn hạn, nhiều hộ mạnh dạn vay vốn để mở rộng sản xuất, đầu tư dài hạn. Cùng với đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể giúp người dân tiếp cận vốn thuận lợi, sử dụng vốn đúng mục đích. Tỷ lệ nợ xấu tại nhiều địa phương duy trì ở mức rất thấp, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và ý thức trả nợ của người dân.
Một trường hợp tiêu biểu là chị Lo Thị Phương, bản Chọng Bùng, xã Mường Chọng. Từng thuộc diện cận nghèo, cách đây hai năm chị vay 50 triệu đồng để trồng keo, nuôi bò. Đến nay, gia đình chị đã sở hữu gần 4 ha keo, 7 con bò và mua được ô tô. Con trai chị được tạo điều kiện học tập và hiện là giảng viên tại một trường quân sự ở Nha Trang. Câu chuyện của chị Phương cho thấy, khi có vốn và được định hướng đúng, người dân hoàn toàn có thể tự vươn lên làm giàu chính đáng.
Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng cao
Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳ Hợp, bám sát định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và các nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã triển khai hiệu quả tín dụng chính sách.
Ước đến ngày 30/11/2025, tổng nguồn vốn trên địa bàn đạt hơn 863 tỷ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm; tổng dư nợ đạt hơn 862 tỷ đồng, tăng 9,34%. Hiện đơn vị đang thực hiện cho vay 19 chương trình tín dụng chính sách với gần 12.000 khách hàng còn dư nợ, bình quân mỗi khách hàng vay trên 72 triệu đồng.
Những con số này cho thấy nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh ở vùng cao ngày càng lớn, đồng thời phản ánh vai trò quan trọng của tín dụng chính sách trong việc tạo sinh kế bền vững cho người dân.
“Chìa khóa” đảm bảo an sinh xã hội
Thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030, giai đoạn 2021–2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An đã có nhiều đóng góp quan trọng trong giải quyết các vấn đề thiết yếu của người nghèo và các đối tượng chính sách. Giai đoạn 2023–2025, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương được tăng cường, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
Giai đoạn 2021–2025, toàn chi nhánh triển khai 22 chương trình tín dụng ưu đãi với doanh số cho vay đạt 17.720 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 12.341 tỷ đồng. Đến cuối năm 2025, tổng dư nợ đạt 14.965 tỷ đồng với hơn 217.000 khách hàng còn dư nợ, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 10%/năm.
Theo ông Hoàng Xuân Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An, tín dụng chính sách là một trong những giải pháp then chốt, đóng vai trò “chìa khóa” bảo đảm an sinh xã hội vùng cao. Trong giai đoạn 2021–2025, có hơn 348.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn để phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững; hàng chục nghìn lao động được tạo việc làm, trong đó có cả lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài.
Nhiều mô hình tiêu biểu đã hình thành như chăn nuôi đại gia súc tại Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong; trồng rừng sản xuất quy mô lớn ở Tân Kỳ, Thanh Chương; phát triển cây ăn quả, trang trại tại Quỳ Hợp, Con Cuông, Nghĩa Đàn; đầu tư làng nghề truyền thống gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại Quỳ Châu, Con Cuông.
Có thể khẳng định, tín dụng chính sách xã hội đang lan tỏa đến 100% xã, phường trên địa bàn Nghệ An, trở thành điểm tựa quan trọng giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định sinh kế, cải thiện đời sống và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn tiếp theo.












