Tham dự chương trình có ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
Buổi lễ còn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư Đoàn: Ông Hà Quang Dự - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Đào Ngọc Dung - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.
Về phía Trung ương Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.
Trong diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đã ôn lại truyền thống và chặng đường 95 năm đầy tự hào của tổ chức Đoàn, đã được vun đắp qua biết bao thế hệ thanh niên "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “Tòng quân giết giặc lập công”, “Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”.
Trong kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt từ khi Đảng thực hiện đường lối đổi mới, hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng do Đoàn tổ chức, thanh niên Việt Nam đã tiên phong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mới.
Qua đây, tuổi trẻ Việt Nam đã góp sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua khủng hoảng kinh tế-xã hội, xây dựng những công trình thanh niên cộng sản, xây dựng các vùng kinh tế mới, đảo thanh niên, lập làng thanh niên lập nghiệp, tiên phong, sáng tạo trong ứng dụng khoa học công nghệ góp phần tích cực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Anh Bùi Quang Huy khẳng định, những thành quả, những tấm gương tiêu biểu của bao thế hệ thanh niên đã tô thắm truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn, của tuổi trẻ Việt Nam với tinh thần “Đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần”, “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, khẳng định niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.
Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cả nước.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định: những phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn và thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ không chỉ là biểu tượng sinh động của tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, mà còn khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của thanh niên Việt Nam trong mọi chặng đường phát triển của dân tộc.
Điểm lại những định hướng chiến lược quan trọng mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra gắn với giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý tới vai trò và trách nhiệm to lớn của thanh niên trong kế tục sự nghiệp cách mạng, tiên phong tiếp cận tri thức mới, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế.
Trên tinh thần đó, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm: đặc biệt coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên trong bối cảnh bùng nổ thông tin và không gian số; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện.
"Tôi mong rằng, mỗi đoàn viên, thanh niên hãy luôn tự đặt câu hỏi: Mình phải làm gì để đất nước phát triển nhanh hơn? Mình phải cống hiến như thế nào để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước? Hãy biến khát vọng cống hiến thành động lực sống; biến tinh thần dấn thân thành bản lĩnh của tuổi trẻ và hãy để mỗi thanh niên Việt Nam trở thành một ngọn lửa nhỏ, góp phần thắp sáng cho tương lai của dân tộc", ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.
Căn cứ các quy chế, năm nay, từ 146 hồ sơ của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Ban tổ chức đã lựa chọn được 100 đại biểu xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng. Trong đó, có 61 đại biểu nam, 39 đại biểu nữ; 47 đại biểu là cán bộ Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 31 đại biểu là cán bộ Đoàn cấp cơ sở, 22 đại biểu là Bí thư Chi đoàn.
Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 tôn vinh 35 cán bộ Đoàn xuất sắc thuộc khu vực địa bàn dân cư, 30 cán bộ Đoàn trường học, 17 cán bộ Đoàn khu vực hành chính-sự nghiệp, 15 cán bộ Đoàn lực lượng vũ trang và 3 cán bộ Đoàn khu vực doanh nghiệp.
Trước đó, đoàn đại biểu của chương trình kỷ niệm đã tham gia nhiều hoạt động như: vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ, tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, sinh hoạt chính trị qua vở kịch "Sống mãi tuổi 17".











