Theo đó, cả 4/4 học sinh trong đội tuyển đều xuất sắc đoạt huy chương, bao gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Thành tích cụ thể như sau: Lê Kiến Thành, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai) giành Huy chương Vàng; Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 10, trường THPT chuyên Thăng Long (tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Bùi Đức Dũng, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội giành Huy chương Bạc; Ninh Quang Thắng, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) giành Huy chương Đồng.

Với tỷ lệ 100% thí sinh đoạt huy chương, Đội tuyển IOI quốc gia Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 8 quốc gia và vùng lãnh thổ có thành tích cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương, sau các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Romania, Singapore, Bulgaria, Hungary và Nhật Bản.
Olympic Tin học quốc tế là đấu trường trí tuệ hàng đầu thế giới dành cho học sinh phổ thông, nơi các quốc gia đầu tư mạnh mẽ trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững phong độ và liên tiếp đạt kết quả xuất sắc qua các mùa thi.
Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 37 được tổ chức trực tiếp từ ngày 27/7 đến 3/8/2025 tại Sucre, Bolivia với sự tham dự của 330 thí sinh đến từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nga và Belarus tham gia dưới lá cờ Olympic. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày, mỗi ngày các thí sinh làm bài trong 5 giờ, giải 3 bài toán lập trình bằng máy tính. Toàn bộ quá trình chấm thi được thực hiện tự động trực tuyến và kết quả được công bố trực tiếp.
Đề thi IOI 2025 được đánh giá có độ khó cao, nội dung phong phú và yêu cầu năng lực toàn diện từ kiến thức nền vững chắc, tư duy lập trình đến khả năng sáng tạo, xử lý tình huống linh hoạt.