Ở Nhật Bản, hầu hết các bạn học sinh sẽ phải tự mình làm vệ sinh lớp học của mình, vì thế mà chúng ta rất khó bắt gặp hình ảnh của các cô lao công, ngay cả ở trên phim cũng rất ít xuất hiện. Trường học luôn có một khoảng thời gian cố định để học sinh và giáo viên dọn dẹp lớp học, phòng làm việc, lau dọn tất cả mọi thứ, kể cả nhà vệ sinh... Đây là công việc cố định nhằm giữ gìn vệ sinh chung cho lớp và trường học nên ai cũng phải làm thậm chí thầy Hiệu trưởng cũng sẽ tự dọn dẹp văn phòng của mình.

Một số học sinh cho biết, tự dọn dẹp lớp học là một điều thú vị bởi đây chính là lớp học của mình nên rất vui khi lớp học được sạch sẽ. Đôi khi việc dọn dẹp cũng có chút nhàm chán nhưng có một không gian sạch, chỉn chu là lại là điều tốt nên chúng mình vẫn hoàn thành công việc ngày hàng ngày.

Ngoài ra, vào bữa trưa, các bạn học sinh cũng tự phục vụ cho nhau, sau đó sẽ dọn dẹp, quét dọn, lau chùi cả những khe ngóc ngách nhỏ nhất. Đây là một trong những giáo dục truyền thống của Nhật Bản nhằm dạy cho các bạn học sinh hiểu được sự khiêm tốn khiêm nhường và tinh thần làm việc tập thể, từ đấy hình thành nên tính tự giác và tinh thần trách nhiệm.

Ông Mitsumasa, Hiệu trưởng một trường cấp 2 ở Nhật Bản cho biết: “Đây là một chương trình giáo dục cơ bản, sau tất cả việc dọn dẹp này giúp xây dựng sự tự tin ở học sinh. Đây là một bài học thực hành mà chúng tôi rất thích.”
Có lẽ nhờ chương trình giáo dục này mà khi nhắc đến Nhật Bản, chúng ta nghĩ ngay đến một đất nước sạch sẽ, ít thùng rác nơi công cộng. Năm 2018, tại giải FIFA World Cup, cả thế giới đã phải bất ngờ với hành động dọn dẹp khán đài của những người hâm mộ Nhật Bản, hình ảnh phòng thay đồ sạch sẽ sau khi đội tuyển Nhật Bản rời đi cũng để lại cho mọi người ấn tượng mạnh. Tất cả những hành động nhân văn ấy đều được hình thành từ thói quen, bài học dọn dẹp vệ sinh ngay từ nhỏ của người Nhật.


Nguồn AJ+, BrutIdia