Tạo dấu mốc mới
Trong giai đoạn 2021–2025, thành phố Cần Thơ đã triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với một quyết tâm cao độ. Những nỗ lực ấy đã mang lại kết quả vượt ngoài mong đợi.
Tính đến thời điểm đầu năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn địa bàn thành phố chỉ còn 0,09%, tương đương khoảng 350 hộ gia đình. Con số này đã vượt xa chỉ tiêu 0,15% mà Nghị quyết của thành phố đã đề ra trước đó.
Không dừng lại ở những thành công hiện tại, Cần Thơ tiếp tục đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo sẽ tiếp tục giảm xuống còn 0.05%, tức chỉ còn khoảng 187 hộ. Đây là minh chứng sống động cho sự chuyển mình mạnh mẽ của đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Để có được nguồn kinh phí triển khai các dự án, Cần Thơ đã chủ động huy động nguồn lực từ ngân sách Trung ương, địa phương kết hợp với nguồn xã hội hóa. Hàng nghìn tỷ đồng đã được phân bổ xuyên suốt các năm để hỗ trợ sinh kế, xây dựng hạ tầng y tế, giáo dục. Đặc biệt, việc phân cấp quản lý rõ ràng giúp các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch sát với thực tế, trong khi các sở, ngành đóng vai trò tháo gỡ khó khăn và giám sát chặt chẽ.
Điểm sáng rực rỡ nhất trong phong trào “Vì người nghèo” tại Cần Thơ chính là chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thông qua Quỹ “Vì người nghèo” và sự đóng góp hào phóng từ các mạnh thường quân, cộng đồng doanh nghiệp, Cần Thơ đã hoàn thành việc xây mới và sửa chữa hơn 11.000 căn nhà. Hàng nghìn tỷ đồng đã được chuyển hóa thành những viên gạch, mái tôn, mang lại sự an tâm cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách. Những căn nhà “Đại đoàn kết” được xây lên không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn mà còn là đòn bẩy tâm lý quan trọng, giúp người dân củng cố niềm tin để nỗ lực thoát nghèo bền vững. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau” của chính quyền thành phố.
Nhiều chính sách hỗ trợ sinh kế, y tế và giáo dục
Xác định giảm nghèo phải bắt đầu từ kinh tế, Cần Thơ tập trung đẩy mạnh hỗ trợ sinh kế thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Nhiều mô hình hiệu quả như nuôi cá lồng bè trên sông, trồng cây ăn trái hữu cơ hay chăn nuôi an toàn sinh học đã giúp hàng nghìn hộ dân có thu nhập ổn định.
Bên cạnh kinh tế, các dịch vụ xã hội cơ bản cũng được đảm bảo tối đa. 100% hộ nghèo và cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Các chương trình khám chữa bệnh lưu động và hỗ trợ dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em vùng sâu, vùng ven được duy trì thường xuyên. Về giáo dục, chính sách miễn giảm học phí và trao học bổng đã giúp hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo tiếp tục bám lớp, giảm thiểu nguy cơ tái nghèo do thiếu hụt tri thức.
Ngoài chính sách hỗ trợ trực tiếp, Cần Thơ còn tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động để khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của người dân. Thông qua các phong trào thi đua, Cần Thơ đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình từ những người phụ nữ nghèo khởi nghiệp với nghề thủ công truyền thống đến những nông dân mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới vào canh tác. Họ chính là những minh chứng sống lan tỏa tinh thần vượt khó, khẳng định rằng thoát nghèo bền vững phải bắt đầu từ chính ý chí của người dân.
Trong định hướng chiến lược giai đoạn 2026 - 2030, Cần Thơ cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách giảm nghèo theo hướng đa chiều và thực chất hơn. Thành phố sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn liền với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, mở rộng các dịch vụ xã hội cơ bản và đặc biệt là huy động tối đa nội lực từ cộng đồng. Những kết quả ấn tượng của năm 2025 là một bước đệm vững chắc. Với những bước đi bài bản và nhân văn, thành phố Cần Thơ đang tiến gần hơn bao giờ hết đến mục tiêu trở thành thành phố “không còn hộ nghèo”. Đây là minh chứng rõ rệt cho “thắng lợi” của lòng dân, của tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên tầm cao mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.











