ĐT Việt Nam và những 'kỷ lục' buồn sau 6 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup

Tiên Võ
Trong lần đầu tiên có mặt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022, ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã chạm nhiều cộc mốc buồn.

1. Chuỗi thua dài nhất của ĐT Việt Nam 

Với thất bại 0-1 trước ĐT Saudi Arabia, đoàn quân của HLV Park Hang Seo tiếp tục nối dài "kỷ lục" chuỗi trận thua dài nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam lên con số 7. Trong đó có 6 thất bại tại vòng loại thứ 3 và một trận thua ở vòng loại thứ 2 World Cup trước ĐT UAE. 

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam từng trải qua 4 trận thua liên tiếp trong giai đoạn 2012-2013. Đó là thời điểm ĐT Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Phan Thanh Hùng. "Rồng vàng" để thua Philippines 0-1 ngay trận ra quân AFF Cup 2012, sau đó thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục để "đại kình địch" Thái Lan đánh bại với tỷ số 1-3, qua đó bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup năm đó.

Đến vòng loại Asian Cup 2015, ĐT Việt Nam thua tiếp UAE và Hong Kong và thiết lập kỷ lục 4 trận thua liên tiếp đầu tiên trong lịch sử trước khi bị đoàn quân của HLV Park Hang Seo "phá vỡ". 

ĐT Việt Nam và những kỷ lục buồn sau 6 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup  - Ảnh 1
Dù thi đấu nỗ lực nhưng ĐT Việt Nam vẫn chưa có được điểm số nào tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh VFF.

2. Chuỗi trận không ghi bàn trên sân Mỹ Đình dài nhất

Tại vòng thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam được đá trên sân Mỹ Đình 3 trận. Nhưng trong cả 3 trận, Tiến Linh và các đồng đội đều không thể ghi được bàn thắng. Có thể nói ĐT Việt Nam đang ở trong cảnh "khôn chợ dại nhà" khi 4 bàn thắng tại vòng loại thứ 3 cho đến lúc này đều được các chân sút ĐT Việt Nam ghi trên sân khách. 

Điểm chung của 3 trận mà ĐT Việt Nam không ghi được bàn thắng trên sân Mỹ Đình là đều kết thúc với cùng tỷ số 0-1.

Lần gần nhất ĐT Việt Nam có bàn thắng trên sân Mỹ Đình là cách đây khoảng... 2 năm trong chiến thắng 1-0 trước ĐT UAE ở lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup. Theo thống kê, kể từ khi SVĐ Mỹ Đình được đưa vào hoạt động từ năm 2003, đây là khoảng thời gian dài nhất mà các chân sút của ĐT Việt Nam "tịt ngòi". Tính rộng ra trong suốt 18 năm qua, ĐT Việt Nam chỉ có 7 trận không "nổ súng" ở sân Mỹ Đình.

Đây cũng là điều khiến HLV Park Hang Seo khắc khoải sau trận đấu với ĐT Saudi Arabia. Trong phòng họp báo, chiến lược gia người Hàn không nói quá nhiều về trận thua của ĐT Việt Nam, tuy nhiên thầy Park nhắc đến cơn khát bàn thắng của Những ngôi sao vàng trên sân nhà Mỹ Đình.

“Điều mà tôi tiếc nuối là chúng ta không ghi bàn ở mấy trận sân nhà, trong khi các trận sân khách đều có bàn thắng. Điều này nói lên khả năng ghi bàn của đội tuyển”, HLV Park Hang Seo chia sẻ. 

ĐT Việt Nam và những kỷ lục buồn sau 6 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup  - Ảnh 2
ĐT Việt Nam không ghi được bàn thắng trên sân nhà là nỗi niềm lớn của HLV Park Hang Seo.

3. Đội bóng duy nhất trong lịch sử toàn thua ở vòng loại thứ 3 World Cup

Một kỷ lục buồn nữa mà HLV Park Hang Seo và các học trò thiết lập tại vòng loại thứ cuối cùng World Cup 2022 đó là "thành tích" chưa có điểm nào sau 6 trận.

Đây là chuỗi trận thua dài nhất mà vòng loại thứ 3 World Cup từng ghi nhận. Trước đó, kỷ lục chuỗi trận thua dài nhất được ĐT Thái Lan nắm giữ tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018. "Voi chiến" từng thua 4 trận đầu tiên trước khi cắt đứt mạch thua với trận hòa 2-2 trước ĐT Úc ở lượt trận thứ 5.

6 trận thua liên tiếp khiến Quang Hải và các đồng đội xếp bét bảng với hiệu số bàn thắng bại là âm 8. Thực tế là ĐT Việt Nam đã thi đấu nỗ lực với tinh thần không bao giờ từ bỏ, song may mắn vẫn chưa mỉm cười với những cầu thủ áo đỏ.

ĐT Việt Nam và những kỷ lục buồn sau 6 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup  - Ảnh 3
Thành công trong 4 năm qua vẫn chưa thể khiến bóng đá Việt Nam khỏa lấp được sự chênh lệch với những đội bóng hàng đầu châu Á - Ảnh AFC. 

Việc toàn thua ở vòng loại thứ 3 cho thấy sự chênh lệch về trình độ giữa bóng đá Việt Nam với các đối thủ đẳng cấp ở châu lục là rất lớn. Giấc mơ World Cup thật sự vẫn còn quá xa vời với ĐT Việt Nam nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung. 

Trước mắt ĐT Việt Nam vẫn còn 4 trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 3 World Cup để nuôi hy vọng có được những điểm số đầu tiên. Và bài toán đặt ra cho thầy trò HLV Park Hang Seo là làm thế nào kết thúc được 3 kỷ lục buồn trên.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết ĐT Việt Nam và những 'kỷ lục' buồn sau 6 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác