Nguyễn Hải Thủy và Nguyễn Thị Huyền Trang (19 tuổi), cựu học sinh chuyên Văn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) là người đã sáng lập ra Rubik Văn Chương - một dự án truyền cảm hứng văn học. Được thành lập ngày 11/11/2020, Rubik Văn Chương với mục đích mở rộng kiến thức và bổ sung kỹ năng cho học sinh trong các kỳ thi môn Ngữ văn. Dự án cũng hy vọng sẽ lan tỏa đến nhiều bạn trẻ Gen Z niềm đam mê Văn học.
Hiện tại, Hải Thủy đang là sinh viên năm 2 khoa Phát thanh - Truyền hình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Còn Huyền Trang theo học tại Đại học Kinh tế quốc dân. Cả hai đều tham gia cuộc thi HSG quốc gia môn Ngữ văn vào năm lớp 12. Từ đó, ý tưởng thành lập một tài khoản Instagram để lưu lại những câu nói hay trong tác phẩm văn học nhằm luyện thi được nhen nhóm.

Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian do hai bạn bận rộn với việc ôn thi đại học, mỗi người lại thi một trường khác nhau nên dự định phát triển dự án lớn mạnh hơn đành tạm gác lại. Khi đã sắp xếp được thời gian, Thủy và Trang quyết định bắt tay vào xây dựng Rubik Văn Chương. Bước đầu là lập một trang Facebook để chia sẻ các nhận định về môn Văn, cách làm bài văn hay và phương pháp học.
Mặc dù đã có quá trình học tập chuyên sâu về môn Văn từ những năm cấp 2 nhưng hai cô bạn nhận ra rằng các tài liệu chuyên Văn còn khá ít, chỉ tập trung chủ yếu vào lớp 9 và lớp 12. Vì vậy, hai người muốn lập ra một trang mạng phù hợp với các bạn học sinh yêu thích văn học ở mọi lứa tuổi.

Nói về dự án, Huyền Trang chia sẻ: "Văn học vốn là một chủ đề kén người đọc nên phải mất một thời gian trang Rubik Văn Chương mới nhận được sự đón nhận từ công chúng. Nội dung của trang về sau được đơn giản hóa hơn, đưa theo hướng ứng dụng sẽ giúp bạn đọc tiếp thu dễ dàng. Các bài đăng cũng bám sát theo kiến thức của chương trình học, phù hợp với nhu cầu của học sinh".
Từng nhận được nhiều câu hỏi như: Học Văn sau này làm được gì? Có kiếm được tiền không? Có bạn thấy theo đuổi môn Văn không có tương lai,.... Nhờ những câu hỏi đó đã giúp hai nhà sáng chế thêm động lực phấn đấu hơn. Vốn là học sinh chuyên Văn, Trang và Thủy cảm nhận được giá trị từ việc học Văn đem lại cho mình nên cả hai muốn lan tỏa cho mọi người thấy văn học rất hay và đem lại nhiều điều quý giá.

Các nội dung của Rubik Văn Chương luôn cuốn hút người đọc với nhiều chuyên mục hấp dẫn như Mỗi ngày một tác giả (giới thiệu tác giả và tác phẩm), Góc nhìn Rubik (viết tự do không theo khuôn khổ nào), Cầm bút lên và viết (viết theo dạng văn hoàn chỉnh),... Và một chuyên mục đặc sắc chỉ riêng dự án này mới có là Nâng cấp diễn đạt.
Tại đây, hai cô gái Nam Định sẽ giới thiệu cho các bạn học sinh nhiều cụm từ mới để thay đổi cách diễn đạt của những cụm từ quen thuộc. Ví dụ, thay vì sử dụng cụm từ "tác phẩm" thì bạn có thể gọi theo cách khác như "đứa con tinh thần", "công trình nghệ thuật", "thành trì chữ nghĩa",...
Tháng 12/2020, Trang và Thủy lập nên các lớp học ôn thi HSG quốc gia môn Ngữ văn online. Để chuẩn bị cho các buổi dạy, cả hai đã lên giáo án chi tiết từ tài liệu đến phần bài thuyết trình sao cho hấp dẫn. Sau mỗi một buổi học, các bạn học sinh đều có thể xem lại video.

Xuất phát điểm là những người chưa có chuyên môn sư phạm, sau hơn 1 năm đứng lớp, hai cô gái tài năng này đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng nhờ đó mà nhiều người biết đến dự án Rubik Văn Chương. Không chỉ có các bạn học sinh mà thầy cô giáo khi xem dự án này cũng đặc biệt ấn tượng. Hải Thủy và Huyền Trang mới đây đã được mời lên Hòa Bình để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với các bạn ở đội tuyển HSG quốc gia môn Ngữ văn.

Trong tương lai, hai cô gái 19 tuổi hy vọng Rubik Văn Chương sẽ tiếp tục thực hiện các buổi "thỉnh giảng" ở nhiều trường chuyên khác tại các tỉnh như Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình,... giúp các bạn học sinh chuyên Văn giải đáp thắc mắc và có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm hơn. Huyền Trang và Hải Thủy cũng muốn dự án mở rộng cộng đồng cộng tác viên nhằm kết nối các bạn yêu niềm yêu thích văn học với nhau.
(Nguồn: Dân Trí)