Du khách bị phạt vì chụp ảnh selfie cùng sư tử

Vũ Hồng Loan
Tuyển thủ cricket ở Ấn Độ bị phạt 300 USD vì cùng vợ tự ý tiến gần một bầy sư tử châu Á để chụp ảnh cùng.

Anh Ravindra Jadeja, 27 tuổi, cùng vợ đến thăm Công viên quốc gia Gir, Ấn Độ và họ đã tự ý tiến gần một bầy sư tử châu Á để chụp ảnh cùng. Hành động này khiến cặp vợ chồng bị phạt 300 USD.

Ravindra Jadeja và vợ đến rất gần bầy sư tử để chụp ảnh.

Những tấm ảnh này được đăng lên mạng xã hội đã khiến lãnh đạo công viên quốc gia Gir phải tiến hành một cuộc điều tra và yêu cầu anh Ravindra Jadeja nộp phạt vì đã "coi thường các quy định". Lúc này Ravindra Jadeja không có mặt ở trong nước nên bố anh đã nộp phạt thay.

Vụ việc trên xảy ra sau khi nhà chức trách bang Gujara bị lên báo về những nguy hiểm liên quan đến việc chụp ảnh với sư tử. Du khách đến tham quan công viên này không được phép rời khỏi xe vì lý do an toàn.

Công viên quốc gia Gir thuộc bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, có diện tích 258 km2. Đây là nơi sinh sống của 523 con sư tử châu Á hay còn gọi là sư tử Ấn Độ, một trong năm loài thuộc họ mèo lớn nhất được tìm thấy ở đất nước này. Loài sư tử này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắn quá mức và ô nhiễm môi trường.

Loan Vũ (dịch)

Nguồn: BBC

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Du khách bị phạt vì chụp ảnh selfie cùng sư tử tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.