Có thể nói, trong thời kỳ phát triển về công nghệ, các em học sinh luôn tiếp cận rất nhiều thiết bị hiện đại, từ đó một số em học sinh xa rời sách, báo, truyện,…Về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến thị giác, khả năng tư duy, tìm tòi của các em cũng bị hạn chế.
Để khắc phục tình trạng kể trên, việc triển khai thực hiện “Đọc và làm theo Báo Đội” là hết sức thiết thực và cần thiết trong mỗi nhà trường. Qua mô hình “Đọc và làm theo Báo Đội” giúp các em học sinh trong Liên đội thi đua học tập, tích cực phấn đấu rèn luyện theo “5 điều Bác Hồ dạy” xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu.

Bên cạnh đó, đọc báo Đội giúp các em mở mang hiểu biết về thế giới xung quanh và giải trí sau những giờ học căng thẳng. Đồng thời, giúp các em hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử,…biết những kỹ năng sống, rèn thêm kỹ năng đọc hiểu, nghe, nói,… có thêm vốn từ phong phú, văn phong hay trên mỗi kì báo. Một số bài viết của các em được đăng trên các trang báo tạo thêm hứng thú, say mê đọc, viết tìm tòi, khám phá cho các đội viên, nhi đồng.
Thông qua các bài báo giúp cho các em thấy được ý nghĩa của văn hóa đọc, góp phần giáo dục ý thức học sinh về lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, truyền thống lịch sử, tình cảm thầy trò, “Gương người tốt - việc tốt” ở quanh các em.

Nhà giáo Lê Thị Hồng Lam – Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Trãi chia sẻ: “Hằng năm, vào đầu năm học, cùng với triển khai các phong trào thi đua học tập khác, phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” cũng được nhà trường triển khai sớm. Các tờ báo được lựa chọn phù hợp với các em học sinh như: Nhi đồng, Chăm học, Khoa học khám phá, Cười vui… Từ các bài viết, câu chuyện được đọc, học sinh của trường đã tham gia diễn kịch, kể chuyện… Nhờ đó, rèn luyện cho các em sự tự tin, mạnh dạn cũng như trau dồi thêm vốn ngôn từ, học hỏi những điều hay lẽ phải và bồi đắp kiến thức về văn hóa, lịch sử….”.

Nguyễn Thị Tình
Phó Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Trãi (TP Vinh, Nghệ An)