Euro 2016: Ngôi sao khuyết tật nổi tiếng nhờ tài chế ảnh

Chu Hải
Anh Philippe với nickname @philousports nổi tiếng trên các trang mạng xã hội tại Pháp với những bức ảnh chế vui nhộn về bóng đá, những sản phẩm của anh nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng.

Twitter của Philippe có lượng người theo dõi lên đến 66.500 lượt người, nhiều hơn cả những ngôi sao hiện tại của đội tuyển Pháp như N’Golo Kante, Adil Rami hay Patrice Evra.

Philippe, 44 tuổi, và người đàn ông đã yêu thích công việc chế ảnh từ rất lâu. “Khi còn là một cậu bé, tôi đặc biệt thích đọc mục góc hài hước hoặc ảnh chế trên các tạp chí. Những lúc như thế, tôi thấy cuộc sống đáng quý hơn”, Philippe chia sẻ về đam mê của mình.

Ngôi sao khuyết tật Philippe tại Euro 2016.

Philippe thường chế ảnh theo các nhân vật hoạt hình được yêu thích. Tất cả các môn thể thao như tennis, bóng đá, đua xe đạp, các giải đấu nổi tiếng Roland-Garros, Tour de France hay Euro đều trở thành chủ đề sáng tác của Philippe.

Twitter của Philippe gây tiếng vang đến mức nhiều kênh truyền hình nổi tiếng ở Pháp và châu Âu, trong đó có Canal+, đã đặt vấn đề mua bản quyền ảnh của Philippe, còn UEFA gửi thư xin hãy dừng lại việc “troll” Euro 2016.

Bức ảnh về trận thua 0-2 của Tây Ban Nha trước Italia do Philippe chế.

“Tôi nhận được rất nhiều lời mời, đề nghị hấp dẫn. Song tôi đã từ chối tất cả. Tôi không chế ảnh, vẽ tranh biếm để kiếm tiền, trên Twitter thì càng không. Đó đơn giản chỉ là niềm đam mê và tôi muốn chia sẻ tới mọi người”, Philippe cho biết.

Trên Twitter, khi Philippe ít chia sẻ về bệnh tật của mình, ngay lập tức, một nữ phóng viên của L’Equipe đã cùng bạn bè Philippe vận động góp tiền mua cho anh chiếc xe lăn. Chỉ trong một ngày, số tiền mà bạn bè quyên được cho Philippe đã lên đến gần 20.000 euro. Tuy nhiên, Philippe lập tức nói các bạn không được phép nhận thêm tiền quyên góp.

“Tôi không muốn ai đó phải thương hại mình. Tôi sẽ chế ảnh cho đến đúng tuổi nghỉ hưu thì trở về đảo Corse quê hương, rời xa Twitter, trở lại cuộc sống của một người bình thường”, Philippe chia sẻ.

Hàng ngày, Philippe làm việc theo giờ hành chính. Philippe sẽ tìm kiếm những ảnh độc đáo có liên quan đến sự kiện, trận đấu vừa diễn ra để sáng tác. Philippe thường cố gắng chèn một chút hài hước vào trong ảnh. Tàn nhưng không phế và mang tiếng cười đến cho mọi người, đó chính là Philippe, ngôi sao khuyết tật tại Euro 2016.

Loan Vũ (tổng hợp)
Nguồn: Bongdaplus

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Euro 2016: Ngôi sao khuyết tật nổi tiếng nhờ tài chế ảnh tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.