Gần 2 triệu trẻ em Yemen không được đến trường do chiến tranh

Nguyễn Hà
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) vừa đưa ra báo cáo số lượng trẻ em Yemen không được tới trường lên tới hàng triệu.

Theo một đánh giá của UNICEF, gần nửa triệu trẻ em đã bỏ học kể từ cuộc leo thang xung đột năm 2015 tại Yemen, đưa tổng số trẻ em không đi học lên tới 2 triệu. Trong khi đó, gần ba phần tư giáo viên trường công lập chưa được trả lương trong hơn một năm, làm gia tang nguy cơ sẽ có 4,5 triệu trẻ em không được đến trường.

Meritxell Relaño, Đại diện của UNICEF tại Yemen nói: "Một thế hệ trẻ em ở Yemen đang phải đối mặt với một tương lai ảm đạm vì không được tiếp cận với giáo dục. "Ngay cả những người ở lại trường học cũng không có chất lượng giáo dục tốt nhất".

Ở Yemen có hơn 2.500 trường họckhông thể sử dụng, trong đó 2/3 bị phá hủy bởi các vụ tấn công, 27% đóng cửa và 7% dùng cho mục đích quân sự hoặc là nơi tạm trú cho người di cư.

"Con đường đến trường cũng trở nên nguy hiểm vì trẻ em có nguy cơ bị sát hại. Lo sợ cho an toàn của con mình, nhiều bậc cha mẹ chọn để giữ con ở nhàVì không được đến trường, bọn trẻ lại đối mặt với những nguy cơ khác như kết hôn sớm, đi làm hoặc tệ hơn nữa là buộc phải cầm súng”.

Trước đó trong một báo cáo có tên “Sinh ra từ chiến tranh - 1.000 ngày của tuổi thơ bị đánh cắp” được UNICEF công bố ngày 16/1, hơn ba triệu trẻ em đã được sinh ra tại Yemen kể từ khi bạo lực leo thang vào tháng 3/2015.

“Một thế hệ trẻ em Yemen đang lớn lên mà không biết đến gì ngoài bạo lực. Trẻ em Yemen đang chịu đựng sự tàn phá của cuộc chiến mà các em không gây ra”, ông Meritxell Relano, đại diện của UNICEF tại Yemen cho biết. “Suy dinh dưỡng và dịch bệnh bùng phát tràn lan khi các dịch vụ cơ bản trở nên yếu kém. Những người còn sống sót có nhiều khả năng mang theo suốt phần đời còn lại nhiều vết sẹo cả về thể xác và tinh thần do cuộc xung đột gây ra”.

Cũng theo báo cáo này, kể từ khi xung đột leo thang tại Yemen, hơn 5.000 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương do giao tranh. Hiện, gần như toàn bộ trẻ em Yemen (hơn 11 triệu em) cần được hỗ trợ nhân đạo, hơn một nửa trẻ em không thể tiếp cận nước uống an toàn hoặc sự cải thiện điều kiện vệ sinh thích đáng.

Ước tính, có 1,8 triệu trẻ em Yemen bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, đáng chú ý có đến 400 nghìn em đang trong tình trạng nguy cấp. Gần hai triệu trẻ em không đến trường, gần 50% trong số này phải bỏ học kể từ khi xung đột leo thang. 3/4 trẻ em gái lấy chồng trước khi đủ 18 tuổi.

 

Ngọc Hà

Theo UNICEF

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gần 2 triệu trẻ em Yemen không được đến trường do chiến tranh tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.