Trong số này, khoảng 2.370 căn đã hoàn thành, 2.040 căn đang thi công và 447 căn được sửa chữa. Tổng vốn đã giải ngân hơn 170 tỷ đồng, chiếm trên 56% tổng nguồn lực phân bổ.
Không chỉ dựa vào nguồn ngân sách nhà nước, chương trình còn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng thông qua Quỹ “Vì người nghèo” với hơn 15,7 tỷ đồng, giúp xây dựng 310 căn nhà cho các hộ nghèo. Đồng thời, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công cũng đạt kết quả đáng ghi nhận khi đã hoàn thành 106/169 căn, tương đương hơn 62%.

Tại huyện Điện Biên Đông, địa bàn được coi là “vùng lõm” về kinh tế xã hội, sự vào cuộc quyết liệt đã mang lại thành quả rõ nét. Đến tháng 6/2025, huyện đã hoàn thành 186 căn nhà, trong đó 73 căn được hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo”. Đáng chú ý, chính người dân là lực lượng góp công, góp của quan trọng: tổng số tiền đối ứng từ các hộ đạt 2,63 tỷ đồng, cùng hàng nghìn ngày công trị giá hơn 1,2 tỷ đồng đến từ sự hỗ trợ của bà con, đoàn thể và các tổ chức xã hội. Đây không chỉ là con số, mà là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái của đồng bào vùng cao.
Tại các địa phương như xã Keo Lôm (huyện Điện Biên Đông) hay xã Mường Chà (huyện Điện Biên), vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp được thể hiện rõ nét. Các địa phương chủ động rà soát, bình xét đúng người, đúng đối tượng và công khai mọi bước triển khai. Theo MTTQ Việt Nam xã Keo Lôm, sự minh bạch đã giúp người dân tin tưởng, phấn khởi tham gia. Nhiều hộ dân sau khi có nhà mới đã chủ động di dời chuồng trại, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống mới văn minh, sạch đẹp.

Tương tự, tại xã Mường Chà, từ đầu năm, xã đã thành lập Ban chỉ đạo, tuyên truyền đến từng thôn bản, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ hộ dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, việc xóa nhà tạm không đơn thuần là một chương trình xây nhà, mà là hành trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện khát vọng phát triển bền vững của tỉnh. Khi người dân có mái nhà kiên cố, họ sẽ vững tin để lập nghiệp, nuôi dạy con cái, xây dựng cuộc sống no ấm, tiến bộ.
Trong năm 2025, với mục tiêu hoàn thành 5.443 căn nhà từ nguồn vốn 304,4 tỷ đồng đã phân bổ về 100% các huyện, Điện Biên đang từng bước hiện thực hóa khát vọng thoát nghèo bền vững, khẳng định sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Đây chính là nền tảng vững chắc để Điện Biên tiếp tục vươn lên trong chặng đường phát triển phía trước.
Vấn đề xóa nhà tạm, nhà dốt nát có sự hỗ trợ của tuổi trẻ tỉnh Điện Biên. Tính đến hết tháng 6/2025, Tỉnh Đoàn Điện Biên đã huy động nguồn lực xã hội hóa, kết nối các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh để triển khai xây dựng và bàn giao 12 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 1,12 tỷ đồng, hỗ trợ các hộ nghèo ở các huyện Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ, Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Điện Biên. Ngoài ra, 2 căn nhà khác đang tiếp tục triển khai tại huyện Nậm Pồ, với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/căn. Đây không chỉ là những mái ấm vật chất, mà còn thể hiện sự đồng hành sâu sắc của tuổi trẻ đối với người dân vùng khó khăn. |