Gặp gỡ hai chị em song sinh 11 tuổi có IQ hơn cả thiên tài Albert Einstein

Ngọc Hà (Lược dịch)
Hai chị em gái song sinh Nishka Upadhya và Nysa Upadhya (11 tuổi, gốc Ấn Độ) vừa vượt qua bài kiểm tra của Mesa (tổ chức tìm kiếm và đào tạo những thanh thiếu niên có chỉ số IQ cao) với chỉ số IQ cao hơn cả thiên tài Albert Einstein

Hai cô nàng song sinh vừa bước sang tuổi 11 vào tháng 7 vừa qua, hiện đang sinh sống ở Anh. Mỗi người đều thể hiện cá tính mạnh mẽ, nhưng cũng có những điểm chung. Đặc biệt là trong cuộc kiểm tra vừa qua của tổ chức Mensa (tổ chức của những người thông minh nhất thế giới gồm hơn 20.000 thành viên ở Anh) cả hai đều đạt điểm số 162.

Cặp song sinh Nishka (trái) và Nysa Upadhya (phải) vừa bước sang tuổi 11 vào tháng 7, đã ghi được điểm số cao nhất ở bài kiểm tra IQ của tổ chức Mensa.

Đây là điểm số cao nhất và lọt top 1% người thông minh nhất nước Anh. Như vậy, cặp song sinh này còn thông minh hơn cả thiên tài Albert Einstein, and Stephen Hawking (Cả 2 sở hữu IQ là 160). Nishka và Nysa Upadhya được coi là cặp song sinh trẻ tuổi nhất tham gia vào tổ chức Mensa. 

Nói về bài kiểm tra IQ, chú Verun cha của cặp song sinh tình cờ nhìn thấy bài kiểm tra trên mạng và quyết định cho con của mình tham gia: "Tôi chưa từng nghĩ đến trước đây. Chúng tôi cũng không chuẩn bị nhiều cho bài kiểm tra, nhưng cũng không có áp lực. Khi có hết quả, chúng tôi thực sự choáng váng".

Cả gia đình đều có truyền thống học tập vì thế đây chính là động lực lớn cho những người con.

Cặp đôi song sinh lại không thể hiện điều gì như ngạc nhiên cả. Họ có sự tự tin, nhiệt huyết của tuổi trẻ và sử dụng chúng cho bài kiểm tra của mình.

Khi phóng viên hỏi Nysa, bạn có cảm thấy mình thông minh hơn những bạn bè cùng trang lứa hay không. Nysa đã thể hiện sự thông minh, khéo léo ngay ở câu trả lời: "Tôi không nghĩ mình nên trả lời".

Hai cô nàng đều có những sở thích đặc biệt như: chơi cờ vua, đọc những quyển truyện của Enid Blyton (một nhà văn người Anh đã có những cuốn sách nằm trong số bán chạy nhất thế giới kể từ năm 1930), chơi Lego từ khi còn rất nhỏ.

Và cha mẹ của 2 thần đồng này còn bật mí rằng những đứa con của họ không dùng Ipad hay máy chơi game, không sử dụng Snapchat hay Instagram. Cô nàng Nysa nói: "Mình không thích chúng. Mình nghĩ chúng không phù hợp với lứa tuổi".

Hai thần đồng này còn thể hiện rõ sự đặc biệt của mình khi còn nhỏ, đó là có thể đọc toàn bộ tác phẩm của nhà văn Dostoevsky vĩ đại bằng tiếng Nga. Lúc rảnh rỗi, cả 2 giải trí bằng cách tập luyện thể thao và chơi piano. Hiện tại cả 2 đều đạt đến đai xanh cho bộ môn Taekwondo.

Vào tháng 9 tới, Nysa sẽ tới học ở trường Henrietta Barnett (một trong những trường chất lượng hàng đầu ở Anh Quốc) còn Nishka sẽ theo học trường  Dr Challoner's ở Buckinghamshire.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gặp gỡ hai chị em song sinh 11 tuổi có IQ hơn cả thiên tài Albert Einstein tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này