Gặp mặt “Trạng nguyên nhí” ở xứ Đông

TP-NN
Mới đây, Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người”, Bảng Vàng ghi danh lần thứ IV và thi tại chỗ Bảng Vàng ghi danh năm học 2023-2024 đã diễn ra tại tỉnh Hải Dương.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tìm được 6 bạn học sinh xuất sắc đại diện cho xứ Đông tham gia chung kết toàn quốc, các bạn ấy là ai nhỉ?

Nguyễn Mạnh Đạt (lớp 7C, trường THCS Lê Quý Đôn) - Trạng nguyên môn Toán 7

Trở thành Trạng nguyên Toán thi Bảng Vàng ghi danh tại chỗ tớ rất vui mừng, vì sắp tới được tranh tài với nhiều bạn học sinh giỏi trên cả nước. Đây là cơ hội để Mạnh Đạt làm quen với nhiều bạn mới.

Chia sẻ về bí kíp học tập, Mạnh Đạt cho biết: “Bình thường ở nhà tớ rất thích đọc các cuốn sách về toán học, các bài tập cô giáo giao tớ cũng làm rất đầy đủ. Khi học ở trên lớp, tớ cũng lắng nghe thật kĩ những lời cô giáo giảng và tích cực làm bài tập nhóm với các bạn”.

Đặng Quang Vũ Bình (lớp 8G, trường THCS Bình Minh) - Trạng nguyên môn Toán 8

Cảm xúc của tớ rất vui khi trở thành Trạng nguyên, tớ không nghĩ rằng mình sẽ có được thành tích này. Bản thân tớ thấy các bạn thi Bảng vàng ghi danh đều rất giỏi, nên tớ phải nỗ lực hơn khi làm bài”, Vũ Bình chia sẻ.

Cậu bạn cho hay, muốn học tốt toán cần phải có sự đam mê. Vũ Bình đã tìm nhiều dạng toán khó trên mạng để làm, bên cạnh là mua các cuốn sách về toán để đọc. Tất nhiên rồi, phải học tốt ở trên lớp và làm đầy đủ các bài tập thầy cô giao nữa.

Tạ Thanh Vân (lớp 6E, trường THCS Lê Quý Đôn) - Trạng nguyên môn Toán 6

Với Thanh Vân, đề thi Bảng vàng ghi danh có sự phân hóa đối với các thí sinh. Các bài đầu tiên dễ hơn và độ khó được tăng lên khi về cuối. “Tuy có khó nhưng tớ thấy đề thi phù hợp đúng với trình độ lớp 6, chiến thuật của tớ là làm những bài dễ trước, sau đó tập trung suy nghĩ giải bài khó”, Thanh Vân nói.

Cô bạn cảm thấy bất ngờ khi giành giải cao nhất vì nghĩ sẽ thua các bạn khác về kiến thức. Thanh Vân vui ơi là vui, bởi sắp tới đây sẽ được tham gia kỳ thi tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cô bạn sẽ tranh thủ tham quan vì lần đầu tiên được tới di tích văn hóa này.

Phạm Khánh Linh (6G, trường THCS Bình Minh) - Trạng nguyên môn Khoa học xã hội 6

Khác với nhiều bạn, Khánh Linh cho biết, đề thi khá dễ so với thực lực của bản thân cô bạn. Bởi đây là những kiến thức đã được dạy ở trong trường, Khánh Linh đã ghi nhớ trong đầu. Vì vậy, quá trình làm bài của nữ trạng nguyên nhí không bị áp lực.

Trong môn Khoa học xã hội, Khánh Linh thích học phần Địa lí nhất vì được khám phá thêm về các quốc gia trên thế giới. Thêm vào đó, ước mơ của cô bạn là trở thành hướng dẫn viên du lịch để khám phá văn hóa các quốc gia.

Nguyễn Thùy Dương (lớp 8H, trường THCS Bình Minh) - Trạng nguyên môn Khoa học xã hội 8

Khi bước vào phòng thi, Thùy Dương thấy hơi căng thẳng và áp lực. Vì vậy, cô bạn đã nghĩ đến những chuyện vui và… ngồi cười một mình để giải tỏa tâm lí. Đây có lẽ là phương pháp để Thùy Dương đoạt giải Trạng nguyên.

Đến với kì thi toàn quốc, tớ sẽ mang theo tâm trạng thật thoải mái. Đây là cơ hội tốt để tớ được làm quen với nhiều bạn hơn và trải nghiệm… lều chõng đi thi. Còn kết quả ra sao cũng không quá quan trọng bằng những kiến thức mình đã thu gặt được”, Thùy Dương bày tỏ.

Phạm Hà Linh (lớp 7K, trường THCS Võ Thị Sáu) - Trạng nguyên môn Khoa học xã hội 7

Trước khi vào thi, tớ run lắm luôn vì không biết đề có quá khó không, sợ không làm được bài lắm. Nhưng khi nhìn thấy đề thi vừa sức, tớ đã lấy lại được bình tĩnh để làm bài thi”, Hà Linh nói.

Bật mí là điểm trung bình các môn học của Hà Linh là 8,8 đấy nhé. Để đạt được học lực này, Hà Linh tập trung vào học tập ở trên lớp và ôn tập bài và làm bài đầy đủ khi ở nhà. Với những kiến thức chưa hiểu, cô bạn sẽ hỏi thầy cô và bạn bè để tìm ra đáp án. Hà Linh chia sẻ, sẽ ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho chung kết toàn quốc sắp tới.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gặp mặt “Trạng nguyên nhí” ở xứ Đông tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh THCS

Mới đây, tại Ninh Bình trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Huyện đoàn Kim Sơn, Phòng GD&ĐT huyện Kim Sơn tổ chức Chuyên đề tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh trường THCS Cồn Thoi.

Thi Robot KC Bot và VEX IQ mở rộng

Ngày 6/4, đã diễn ra Ngày hội STEM huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê”.

Những thanh niên xung phong ở "chảo lửa" Điện Biên

Cách đây 70 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng với người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giành một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến thắng ấy có những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP).