Thông tin được thầy Nguyễn Tấn Phát - Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cho biết tại phiên họp kinh tế - xã hội thành phố ngày 4/9.
Cụ thể, bậc Mầm non giảm 268 trường, Tiểu học giảm 282 trường, THCS giảm 137 trường; khối Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp giảm 15 cơ sở.
Sau sắp xếp, số trường liên cấp Tiểu học - THCS tăng từ 14 lên 44 trường, tạo thuận lợi trong việc chia sẻ cơ sở vật chất và liên thông về quản trị.
Cùng với việc giảm đầu mối cơ sở giáo dục, số vị trí cán bộ quản lý gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giảm 2.745 người, tương đương 46,7%, cao hơn dự kiến trước đó.
Giữa tháng 8, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cho biết quá trình sắp xếp dự kiến ảnh hưởng khoảng 465 Hiệu trưởng và 930 Phó Hiệu trưởng. Trong khi thành phố đang thiếu khoảng 1.000 vị trí chuyên môn, nhân sự dôi dư sẽ được xem xét bố trí, điều động vào các vị trí phù hợp.
Trên phạm vi cả nước, việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập được triển khai với mục tiêu hình thành các cơ sở có quy mô phù hợp, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ, đồng thời chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Theo Bộ GD&ĐT, quá trình sắp xếp dự kiến giảm 32.625 vị trí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. Số cán bộ quản lý dôi dư có thể được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp hoặc công việc phù hợp; một số trường hợp nghỉ hưu, nghỉ việc theo quy định.









