Gặp vấn đề trong việc gia hạn với Liverpool, ngày Mohamed Salah sang Barcelona không còn xa?

Tiên Võ
Mohamed Salah và Liverpool vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng.

Mohamed Salah đang ở trong 18 tháng cuối cùng của hợp đồng với Liverpool. Bản thân ngôi sao người Ai Cập bày tỏ mong muốn tiếp tục chơi bóng cho đội chủ sân Anfield. Tuy nhiên những yêu cầu về việc tăng lương của Salah vẫn chưa được Ban lãnh đạo Liverpool đáp ứng, khiến cho việc gia hạn cho đến hiện tại vẫn đang đi vào bế tắc.

Theo đó, ngôi sao người Ai Cập muốn nhận được mức lương cao nhất tại Liverpool, 400.000 bảng/tuần. Dẫu vậy, Quỷ đỏ vùng Merseyside chỉ muốn muốn đáp ứng tối đa 275.000 bảng/tuần cho Salah. 

Nếu việc thỏa thuận vẫn không có tiến triển, Mohamed Salah sẽ tìm kiếm cho mình một bến đỗ mới, một đội bóng có khả năng tài chính đáp ứng yêu cầu của "Vua Ai Cập" đưa ra.

wểwr - Ảnh 1
Thỏa thuận gia hạn hợp đồng của Liverpool với Salah vẫn đang đi vào "ngõ cụt".

Barcelona và PSG là hai CLB khát khao sở hữu ngôi sao 29 tuổi này. Trong đó Barca là đội bóng mong muốn có chữ ký của Salah hơn cả. HLV hiện tại của đội chủ sân Camp Nou - Xavi nhiều lần bày tỏ mong muốn có được sự phục vụ của Salah trong đội hình. Nhiều tin đồn cho rằng Barca sẽ bán tiền vệ De Jong để dồn tiền mua Salah trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm sau. 

Trong chia sẻ mới nhất, Salah lên tiếng về tương lai của mình: "Tôi có nghe những thông tin về việc HLV Xavi muốn chiêu mộ tôi. Thú thật, tôi rất vui khi được một đội bóng lớn như Barca quan tâm, nhưng mọi người thấy đó tôi đang hạnh phúc tại Liverpool. Nhưng tôi không nói trước điều gì, hãy cùng chờ xem".

Có thể thấy, tiền đạo 28 tuổi không phủ nhận việc khoác áo gã khổng lồ xứ Catalan trong tương lai không xa. Điều này càng dấy lên những thông tin cho rằng nếu Salah không tìm được tiếng nói chung với Liverpool thì Barca sẽ là đội bóng tiếp theo của ngôi sao người Ai Cập cập bến.

wểwr - Ảnh 1
Salah không ngần ngại bày tỏ tình cảm với Barcelona.

"Tôi đã chia sẻ rất nhiều lần, nếu tôi được quyết định, tôi sẽ muốn ở lại thi đấu cho Liverpool. Giá trị hợp đồng cho thấy CLB đánh giá bạn cao như thế nào và họ thực sự sẵn sàng làm mọi thứ để bạn ở lại, nhưng tôi sẽ không quyết dựa trên vấn đề tài chính đó. 

Điều đó phụ thuộc vào những kế hoạch trong tương lai của đội bóng, của huấn luyện viên và tham vọng của họ. Ngoài ra, Ban lãnh đạo Liverpool và cả người đại diện của tôi cũng có những thống nhất chung. Hiện tại, tôi thích ở lại Premier League vì đó là giải đấu mạnh nhất thế giới.", Salah chia sẻ với truyền thông.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gặp vấn đề trong việc gia hạn với Liverpool, ngày Mohamed Salah sang Barcelona không còn xa? tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác